Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 2/4 đã ký bản ghi nhớ bật đèn xanh để quân nhân xin phép mang theo súng cá nhân vào các cơ sở quân sự. Theo ông, chính sách mới sẽ giúp binh sĩ và các nhân viên quân sự khác tự vệ trong trường hợp xảy ra tấn công.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: PAP/TTXVN
Theo tờ Guardian (Anh), toàn văn bản ghi nhớ vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nội dung này dường như nới lỏng quy định hiện hành, vốn cho phép quân nhân mang vũ khí vào căn cứ theo từng trường hợp cụ thể, với điều kiện vũ khí phải được đăng ký với cơ quan quản lý căn cứ và được cất giữ trong thiết bị an toàn.
Ông Hegseth cho rằng các quy định hiện nay về cơ bản đã biến nhiều cơ sở quân sự của Mỹ thành “khu vực không súng”, khiến những người sinh sống và làm việc tại đây rơi vào thế dễ bị tổn thương.
Ông Hegseth còn dẫn chứng vụ xả súng hồi tháng 12/2019 tại căn cứ Hải quân Pensacola, vụ xả súng tháng 8/2025 tại Fort Stewart ở Georgia và vụ xả súng ngày 17/3 tại căn cứ Không quân Holloman ở New Mexico làm ví dụ về nguy hiểm mà các binh sĩ phải đối mặt.
Ông Hegseth lưu ý: “Quân nhân thuộc Bộ Chiến tranh được huấn luyện theo những tiêu chuẩn cao và nghiêm ngặt nhất. Những chiến binh này được giao phó nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đất nước, cũng có quyền thực hiện quyền được Chúa ban để sở hữu và mang theo vũ khí, giống như bất kỳ công dân Mỹ nào khác”.
Ông cho biết thêm việc cho phép mang theo vũ khí cá nhân sẽ phải phù hợp với luật súng của từng bang. Ví dụ quy định địa phương như yêu cầu giấy phép, giới hạn về loại vũ khí hoặc số lượng đạn… vẫn phải được tuân thủ. Và nếu cấp trên bác đơn xin mang vũ khí của quân nhân, lý do của quyết định đó phải được giải thích rõ ràng và chi tiết.
Binh sĩ Mỹ gác tại Los Angeles, California. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ liên bang đề cập đến vấn đề này. Vào tháng 11/2016, Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống thứ 44 của Mỹ Barack Obama đã ban hành chỉ thị tạo ra lộ trình để binh sĩ có được những quyền hạn tương tự như những quyền hạn mà ông Hegseth đang thiết lập. Chỉ thị này được đưa ra sau vụ xả súng khiến 4 người thiệt mạng tại trung tâm tuyển quân cùng trung tâm dự bị Hải quân và Thủy quân lục chiến ở Chattanooga, Tennessee, năm 2015.
Trong hơn 20 năm trước vụ xả súng đó, quân nhân và dân thường không được phép mang theo súng cá nhân khi ở trong căn cứ và doanh trại, trừ khi họ đang làm nhiệm vụ an ninh hoặc tham gia vào cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật.
Chỉ thị của ông Hegseth còn tiến xa hơn bằng cách đơn giản hóa quy trình xin phép mang vũ khí và yêu cầu phải có lời giải thích thấu đáo cho mọi trường hợp bị từ chối.