07:16 22/07/2026

Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc thảo luận tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế

Ngày 22/7, Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc gặp chung tại Manila (Philippines) nhằm tìm biện pháp tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế ba bên, đồng thời phối hợp chính sách trong vấn đề Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (phải) và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio (giữa) cùng Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun trong cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM) và các hội nghị liên quan, tại Manila (Philippines) ngày 22/7/2026. Ảnh: YONHAP/TTXVN phát

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Cho Hyun đã hội đàm ba bên với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi bên lề chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan. Ba nhà ngoại giao tới Manila để tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS) và các hội nghị liên quan khác.

Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chương trình nghị sự bao gồm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và tại Trung Đông, an ninh kinh tế và biện pháp ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia trên không gian mạng. Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 21/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cho biết ba ngoại trưởng dự kiến chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây trong quan hệ giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc. Seoul duy trì quan điểm rằng sự gia tăng trao đổi giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc cần góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đối thoại.

Các quan chức Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể sẽ không tham dự ARF năm thứ hai liên tiếp.

Cuộc gặp diễn ra chỉ 2 tuần sau khi ba ngoại trưởng hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 7/7. Trong cuộc gặp ba bên hồi đầu tháng, ngoại trưởng ba nước tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và nhất trí tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng. Ba nước cũng ký biên bản hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ phối hợp để đẩy nhanh việc triển khai các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) tại nước thứ 3, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, điều tàu tham gia bảo đảm an ninh và duy trì hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, hoặc đóng góp bằng những hình thức khác nhằm ổn định khu vực. Hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Bên cạnh cuộc gặp ba bên, Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc trao đổi ngắn tại Manila trong bối cảnh hai nước cần giải quyết một loạt vấn đề trong quan hệ đồng minh, trong đó có các bước triển khai tuyên bố chung về những cam kết an ninh, thương mại và đầu tư.

Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Cho Hyun và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã trao đổi riêng ngay sau cuộc gặp ba bên với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi bên lề chuỗi hội nghị liên quan đến ASEAN tại Philippines. Lần gần nhất hai ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ hội đàm là vào tháng 2.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ bày tỏ quan ngại về các biện pháp quản lý của Seoul đối với tập đoàn thương mại điện tử Coupang, doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ, sau vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn. Những căng thẳng liên quan đến Coupang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến quan hệ rộng lớn hơn giữa hai đồng minh. Tuy nhiên, Seoul khẳng định mọi biện pháp quản lý liên quan đến Coupang đều được thực hiện đúng pháp luật, “một cách công bằng và không phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp Mỹ”.

Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng cũng diễn ra trong lúc Seoul và Washington đang triển khai tuyên bố chung được công bố vào tháng 11/2025, sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các thỏa thuận đạt được tại hội nghị bao gồm gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ để đổi lấy việc Washington giảm thuế quan, cũng như sự ủng hộ của Mỹ đối với kế hoạch của Seoul nhằm sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và bảo đảm năng lực làm giàu urani, tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vì mục đích hòa bình.

Trong lúc hai bên tiếp tục thảo luận về dự án đầu tiên liên quan đến cam kết đầu tư của Seoul, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung Kwan ngày 22/7 đã lên đường tới Mỹ để hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Chính phủ Hàn Quốc chưa công bố các dự án được xem xét cụ thể. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Tổng thống phụ trách chính sách Kim Yong Beom cho biết dự án đầu tiên có thể được xác định vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9.

Hàn Quốc và Mỹ từng dự kiến tổ chức vòng tham vấn an ninh mới vào khoảng tháng 7, sau cuộc họp đầu tiên hồi tháng trước, nhằm thúc đẩy thảo luận về hợp tác tàu ngầm và năng lượng hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố lịch trình chi tiết trong bối cảnh Mỹ đang can dự vào cuộc xung đột tại Trung Đông cùng một số vấn đề khác.

Hoàng Châu (TTXVN )