Ngày 19/3, Mỹ và Nhật Bản đã công bố dự án trị giá 40 tỷ USD nhằm xây dựng các lò phản ứng hạt nhân tại Tennessee và Alabama.
Nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island (bang Pennsylvania, Mỹ). Ảnh: AP
Động thái này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi - người đang có chuyến thăm chính thức Washington đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
Tuyên bố chung về các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) cũng đề cập tới khoản đầu tư 33 tỷ USD vào các cơ sở phát điện khí tự nhiên tại Pennsylvania và Texas. Trước đó, Mỹ và Nhật Bản đã công bố đợt dự án đầu tiên thuộc quỹ đầu tư mới hồi tháng 2, với 36 tỷ USD cam kết cho ba dự án hạ tầng.
Theo tuyên bố, các dự án này sẽ góp phần bảo đảm an ninh thông qua cơ chế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia, qua đó mở đường cho một Kỷ nguyên hoàng kim mới của liên minh Mỹ - Nhật Bản không ngừng phát triển.
Các lò SMR - do liên doanh GE Vernova Hitachi xây dựng - được đánh giá là nguồn điện thế hệ mới ổn định vượt trội, giúp bình ổn giá điện cho người dân Mỹ và củng cố vai trò dẫn dắt của liên minh Mỹ - Nhật Bản trong cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
Hai bên cũng công bố kế hoạch hành động về phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, trong bối cảnh lo ngại về vị thế chi phối của Trung Quốc trong lĩnh vực này.
Kế hoạch bao gồm việc thảo luận các chính sách thương mại phối hợp và cơ chế như thiết lập mức giá sàn điều chỉnh theo biên giới, trước mắt tập trung vào một số khoáng sản chiến lược.
Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác quốc phòng toàn diện, bao gồm phát triển và sản xuất tên lửa chung, đồng thời củng cố tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề liên quan đến Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời phản đối các biện pháp đe dọa nguồn cung khoáng sản thiết yếu trong bối cảnh Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.