Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA), đơn vị chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này, đã bắt đầu cho phần lớn nhân viên nghỉ việc không lương khi tình trạng chính phủ đóng cửa vẫn chưa có giải pháp.
Nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island (bang Pennsylvania, Mỹ). Ảnh: AP
Theo CNN, khoảng 1.400 trong tổng số gần 2.000 nhân viên liên bang của NNSA đã nhận thông báo nghỉ việc tạm thời, với chỉ còn chưa đến 400 người ở lại làm việc. Đây là lần đầu tiên cơ quan này phải cắt giảm nhân sự trong thời gian chính phủ đóng cửa. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright dự kiến tới bang Nevada để nhấn mạnh tác động của việc này đối với năng lực răn đe hạt nhân.
Theo tổ chức Bulletin of the Atomic Scientists, Mỹ hiện sở hữu 5.177 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.770 đã được triển khai. NNSA phụ trách thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn cho kho vũ khí này, đồng thời giám sát khoảng 60.000 nhà thầu.
Đây là đợt đóng cửa toàn phần dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, hiện đã tới 20 ngày. Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép buộc đảng Dân chủ bỏ phiếu mở lại chính phủ. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết ông kỳ vọng tình trạng này sẽ kết thúc “trong tuần này”, song cảnh báo chính quyền có thể “xem xét các biện pháp mạnh hơn” nếu bế tắc kéo dài.
Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã đề xuất gia hạn các khoản trợ cấp y tế cho 24 triệu người Mỹ - yêu cầu chính của phe Dân chủ - để đổi lấy việc thông qua dự luật tài trợ chính phủ. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng thỏa thuận sẽ vô nghĩa nếu không có sự chấp thuận của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Tổng thống Trump.
Ông Johnson khẳng định Hạ viện “đã hoàn thành phần việc của mình” khi bỏ phiếu thông qua gói tài trợ và tuyên bố sẽ không mở lại các phiên họp cho đến khi chính phủ hoạt động trở lại.