Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng, việc duy trì ưu thế quân sự vượt trội là điều kiện thiết yếu để bảo vệ sức mạnh kinh tế và vị thế toàn cầu của Mỹ, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy kế hoạch tăng mạnh đầu tư cho quốc phòng.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AA/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong bài bình luận được đăng tải trên báo chí Mỹ ngày 23/6, ông Hegseth nhấn mạnh, Bộ Chiến tranh đang triển khai phương châm mới dựa trên các nguyên tắc “khẩn trương, tốc độ, hiệu quả, cạnh tranh và khả năng tác chiến”, đồng thời đẩy mạnh cải cách quản trị và sử dụng ngân sách hiệu quả hơn.
Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, nợ công gia tăng là một thách thức nghiêm trọng đối với nước Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng nguy cơ lớn hơn đối với an ninh quốc gia là tình trạng đầu tư không đầy đủ cho quốc phòng trong bối cảnh môi trường cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.
Ông Hegseth khẳng định đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD cho tài khóa 2027 của Tổng thống Donald Trump là một khoản đầu tư dài hạn nhằm bảo đảm Mỹ duy trì ưu thế quân sự trước các đối thủ chiến lược. Ông cho rằng sức mạnh quân sự không chỉ bảo vệ an ninh quốc gia mà còn góp phần duy trì vị thế của đồng USD, ổn định thị trường tài chính, bảo vệ các tuyến thương mại toàn cầu và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Theo ông Hegseth, các lĩnh vực như không gian, tác chiến dưới biển, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, hệ thống tự động và năng lực tấn công tầm xa sẽ quyết định tương quan sức mạnh quân sự trong tương lai. Ông cho rằng Mỹ cần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội để duy trì lợi thế trước sự gia tăng năng lực quân sự của các đối thủ chiến lược.
Bộ trưởng Hegseth cũng cho biết Bộ Chiến tranh đang đẩy mạnh cải cách tài chính với mục tiêu hoàn thành cuộc kiểm toán toàn diện đầu tiên vào năm 2028. Theo ông, quá trình rà soát ngân sách đã phát hiện nhiều khoản chi trùng lặp và giúp chuyển hàng chục tỷ USD sang các chương trình ưu tiên.
Ngoài ra, Lầu Năm Góc đang thay đổi phương thức mua sắm quốc phòng theo hướng tăng cạnh tranh, rút ngắn thời gian triển khai và khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ mới. Ông Hegseth cho biết nhiều chương trình vũ khí và trang thiết bị hiện được triển khai nhanh hơn dự kiến và với chi phí thấp hơn kế hoạch ban đầu.
Giới quan sát nhận định các phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh phản ánh ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump trong việc gắn kết chiến lược an ninh quốc gia với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa quân đội Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng quyết liệt.