10:13 24/10/2014

Mỹ nhận định chiến lược chống IS đang phát huy hiệu quả

Chiến dịch tiêu diệt IS do Mỹ dẫn đầu đang phát huy hiệu quả, song đây sẽ là một "cuộc chiến đấu phức tạp và khó khăn".

Chiến dịch tiêu diệt nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đang phát huy hiệu quả, song đây sẽ là một "cuộc chiến đấu phức tạp và khó khăn".

Thị trấn Kobane sau một vụ nổ. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thừa nhận những tiến triển tại Iraq cho tới thời điểm hiện tại không hoàn toàn là tích cực.

Tuy nhiên, đây là đặc điểm chung của mọi cuộc chiến đấu phức tạp và khó khăn. Washington cũng đã nhiều lần lên tiếng rằng cuộc chiến với IS sẽ là một nỗ lực dài hạn, đòi hỏi nhiều công sức và Mỹ tin tưởng rằng chiến lược của nước này cho đến nay đang thu về kết quả.

Cùng ngày, ông chủ Lầu Năm Góc cũng đã có một cuộc điện đàm với tân Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al Obeidi. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ông Hagel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái thiết lực lượng an ninh quốc gia Iraq theo hướng thiết lập lòng tin giữa quân đội và người dân.

Về phần mình, Bộ trưởng al Obeidi hoan nghênh việc Mỹ cử các chuyên gia, cố vấn cũng như tiến hành các đợt không kích IS. Ông cũng tái khẳng định quyết tâm của Iraq trong việc khôi phục lại năng lực quân đội quốc gia để sớm tiến hành các cuộc phản công vào IS.

Hai bên đã cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong mục tiêu an ninh chung, đồng thời thảo luận về các phương thức tăng cường năng lực của lực lượng an ninh Iraq trong thời gian tới.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, một quan chức quốc phòng yêu cầu giấu tên nhận định sẽ phải mất nhiều tháng nữa để lực lượng an ninh quốc gia đủ khả năng cho các cuộc phản công quy mô lớn. Hiện lực lượng an ninh Iraq đang trong quá trình tập hợp, tổ chức lại và đã bắt đầu tiến hành một số cuộc tấn công quy mô nhỏ vào IS.

Tuy nhiên, binh sĩ nước này vẫn cần tới nhiều hỗ trợ trong bảo dưỡng thiết bị, lên kế hoạch chiến đấu hiệu quả và sử dụng tình báo trên chiến trường. Một quan chức dự đoán quân đội Iraq có thể phải cần ít nhất 1 năm trước khi sẵn sàng chiếm lại thành phố miền Bắc chiến lược Mosul.

Nhận định về tình hình chiến sự tại thị trấn Kobane của Syria, giới quân đội Mỹ nhận định tình hình tại đây đã bớt phần nguy hiểm, song vẫn tiềm ẩn các nguy cơ. Các lực lượng người Kurd vẫn trụ vững trước những cuộc tấn công của IS.


TTXVN/Tin tức