12:09 09/12/2011

Mỹ: Người biểu tình "Chiếm Phố Wall" thay đổi chiến thuật

Những người biểu tình "Chiếm Phố Wall" tại thành phố New York và 20 thành phố khác trên khắp nước Mỹ đã thay đổi chiến thuật, không chiếm cứ các khu quảng trường và công viên mà chuyển địa điểm biểu tình vào những khu dân cư có số lượng nhà bị các nhà băng siết nợ tịch thu nhiều nhất.

Sau gần một tháng bị cảnh sát dùng vũ lực phá lán trại, xua đuổi ra khỏi khu công viên Zuccotti, ngày 8/12 những người biểu tình "Chiếm Phố Wall" tại thành phố New York và 20 thành phố khác trên khắp nước Mỹ đã thay đổi chiến thuật, không chiếm cứ các khu quảng trường và công viên mà chuyển địa điểm biểu tình vào những khu dân cư có số lượng nhà bị các nhà băng siết nợ tịch thu nhiều nhất. Đây là một vấn đề kinh tế, xã hội đang gây bức xúc cho nhiều người lao động khi họ không thể vay thêm tiền để thanh toán các khoản nợ thế chấp.



Người biểu tình tập trung trước tòa nhà Quốc hội ngày 9/12. Ảnh: AFP-TTXVN



Tại thành phố New York, hàng trăm người biểu tình đã chia thành từng nhóm tới các khu vực ở phía Đông New York và quận Brooklyn. Đây là hai khu vực có nhiều ngôi nhà bị nhà băng siết nợ tịch thu. Khoảng 400 người biểu tình đã phá cửa vào chiếm giữ hai ngôi nhà bị tịch thu bỏ hoang làm nơi ngủ qua đêm. Khoảng 50 người biểu tình ở trung tâm quận Manhattan gần "Phố Wall" cũng đã chuyển vào ngủ tại một khu văn phòng do một người tự nguyện cung cấp để ban ngày tất cả họ lại kéo ra biểu tình ngay tại khu công viên Zuccotti bị đàn áp, xua đuổi ngày 15/11. Đây là một sự chuyển hướng của phong trào biểu tình theo chủ trương được công bố là duy trì các cuộc biểu tình quy mô nhỏ trong mùa Đông lạnh giá, chờ đến mùa Hè, nhất là dịp đại hội đề cử ứng cử viên tổng thống của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2012 sẽ tổ chức biểu tình quy mô lớn và rầm rộ hơn.

Tại thủ đô Oasinhtơn, cũng trong ngày 8/12, bất chấp mưa và giá rét, hàng trăm người biểu tình thuộc phong trào "Chiếm thủ đô Oasinhtơn", với khẩu hiệu "Ngày hành động: Những người chiếm thủ đô Oasinhtơn hãy đoàn kết lại", đã tổ chức tuần hành, nắm tay nhau dàn thành hàng chiếm giữ nhiều giờ các ngã tư dẫn vào Phố K. Đây là khu phố chủ yếu là văn phòng của các tổ chức vận động ngoài hành lang mà người biểu tình cho rằng, do các khoản tiền bạc đóng góp lớn mà ngành công nghiệp khổng lồ này đã và đang lái giới chức quyền lực Mỹ đi theo các quyền lợi của họ. Sở cảnh sát Oasinhtơn đã huy động một lực lượng lớn nhân viên ra ngăn chặn, giải tán và bắt giữ 62 người biểu tình về tội gây tắc nghẽn giao thông công cộng. Các cuộc biểu tình ngày 8/12 tại Oasinhtơn là nằm trong chiến dịch mang tên mới "Giành lại Quốc hội" tại đó từ ngày 6/12 hàng nghìn người thất nghiệp từ nhiều bang của nước Mỹ tụ tập về khu đầu não chính trị này của nước Mỹ để phản đối các chính sách chỉ phục vụ cho thiểu số 1% những người giầu có nhất nước Mỹ, đồng thời gây áp lực Quốc hội Mỹ sớm thông qua dự luật tạo công ăn việc làm cho người lao động.


Thái Hùng (P/v
TTXVN tại Mỹ)