03:21 12/03/2026

Mỹ: Ngành dầu khí là lá chắn bảo vệ nền kinh tế

Theo Fox News ngày 12/3, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Mỹ hiện có vị thế vững mạnh hơn nhiều so với các thập niên trước. Nhà kinh tế Stephen Moore nhận định rằng cuộc bùng nổ sản xuất dầu khí của Mỹ đang giúp nền kinh tế "xứ cờ hoa" giảm thiểu tác động từ xung đột với Iran.

Chú thích ảnh
Người dân mua xăng tại một trạm bán lẻ xăng dầu trên Đại lộ Connecticut ở thủ đô Washington của Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Theo ông Moore, thực tế đầu tiên mà người dân Mỹ cần nhận thức là sản lượng năng lượng nội địa của Mỹ đang đạt mức cao kỷ lục. Kể từ năm 2022, Mỹ đã trở thành quốc gia sản xuất dầu và khí đốt nhiều nhất thế giới, vượt qua cả Saudi Arabia. Việc gia tăng sản xuất trong nước được xem là phương cách hữu hiệu nhất để bảo vệ Mỹ trước những gián đoạn nguồn cung từ nước ngoài.

Thực tế thứ hai liên quan đến chính sách năng lượng xanh. Moore cho rằng các kế hoạch như Green New Deal đã tiêu tốn khoảng 400 tỷ USD tiền thuế của người dân cho các dự án điện gió và điện Mặt Trời, nhưng vẫn không thể thay thế vai trò của nhiên liệu hóa thạch. Hiện nay, khoảng 80% năng lượng của Mỹ vẫn đến từ dầu khí và than đá, một tỷ lệ gần như không thay đổi so với nhiều thập niên trước.

Thực tế thứ ba là Trung Đông từ lâu đã là nguồn cung năng lượng bất ổn đối với Mỹ. Kể từ thập niên 1970, mỗi khi khu vực này xảy ra xung đột quân sự hoặc khủng hoảng chính trị, giá dầu trên thị trường quốc tế thường tăng vọt. Những biến động như vậy đã lặp lại nhiều lần trong lịch sử.

Thực tế thứ tư là Mỹ hiện đã trở thành quốc gia xuất khẩu ròng dầu khí. Sản lượng năng lượng gia tăng mạnh trong những năm gần đây đã giúp Mỹ giảm đáng kể sự lệ thuộc vào dầu từ Trung Đông. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, sản lượng dầu thô năm 2025 đạt hơn 13,6 triệu thùng/ngày.

Nếu tính cả các dạng nhiên liệu lỏng, tổng sản lượng của Mỹ hiện vào khoảng 24 triệu thùng/ngày, cao hơn tổng sản lượng của Nga và Saudi Arabia cộng lại. Đồng thời, Mỹ sản xuất khoảng 110 tỷ feet khối khí đốt thiên nhiên mỗi ngày, gần tương đương tổng sản lượng của Nga, Iran và Trung Quốc cộng lại.

Thực tế thứ năm liên quan trực tiếp đến lạm phát. Chuyên gia Moore nhấn mạnh rằng giá dầu là yếu tố đầu vào của hầu hết mọi ngành kinh tế, từ xây dựng nhà ở, thực phẩm, y tế cho đến công nghệ. Khi giá dầu tăng cao, chi phí sản xuất và vận chuyển cũng tăng theo, dẫn đến lạm phát lan rộng trong toàn nền kinh tế.

Theo quan điểm của ông Moore, chiến lược năng lượng hiệu quả nhất đối với Mỹ là tiếp tục gia tăng sản xuất dầu khí trong nước.

Chuyên gia Moore cũng nhận định rằng nếu Tổng thống Trump đúng khi cho rằng các gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran chỉ mang tính tạm thời, giá dầu có thể quay trở lại khoảng 40-60 USD/thùng. Khi đó, một chu kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ trong năm 2026 có thể sẽ sớm xuất hiện.

Đoàn Hùng (PV TTXVN tại Washington)