09:07 06/09/2014

Mỹ, Nga phản ứng trước thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine

Phản ứng trước thông tin đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết dù rất hy vọng nhưng vẫn hoài nghi thỏa thuận ngừng bắn trên, điện Kremlin lại có động thái hoan nghênh thỏa thuận mới này.

Phản ứng trước thông tin đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông dù rất hy vọng nhưng vẫn hoài nghi thỏa thuận ngừng bắn trên, đồng thời hối thúc các đồng minh châu Âu nhất trí về các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga - vốn có thể bị tạm ngưng nếu kế hoạch hòa bình được duy trì.

Binh sĩ Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô Mariupol ngày 5/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Trả lời họp báo, ông Obama nêu rõ: "Chúng tôi gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga rằng các hành động đều mang đến hậu quả. Hôm nay, Mỹ và châu Âu đang hoàn tất các biện pháp nhằm gia tăng và mở rộng trừng phạt các lĩnh vực tài chính, năng lượng và quốc phòng của Nga. Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn, rõ ràng là chúng tôi hy vọng, song dựa trên các kinh nghiệm quá khứ, (chúng tôi) cũng hoài nghi về việc liệu trên thực tế lực lượng ly khai có tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận và Nga có ngừng vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine hay không". Tổng thống Mỹ khẳng định NATO cho thấy rõ rằng sẽ bảo vệ mọi đồng minh và ủng hộ chủ quyền của Ukraine.

Cùng ngày, về phía Nga, các hãng thông tấn nước này đưa tin Điện Kremlin đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai, đồng thời hối thúc tất cả các bên tuân thủ chặt chẽ thỏa thuận này.

Hãng Interfax dẫn lời ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho hay: "Văn phòng tổng thống Nga hoan nghênh việc ký thỏa thuận này tại Minsk". Ông Peskov lưu ý rằng thỏa thuận có được sau những sáng kiến của ông Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ông nói thêm: "Moskva hy vọng tất cả các điều khoản của văn kiện này và các thỏa thuận từng ký kết sẽ được các bên tuân thủ triệt để và tiến trình đàm phán sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc khủng hoảng Ukraine được giải quyết hoàn toàn".

Trước đó cùng ngày 5/9, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết ông đã chỉ thị quân đội tuân thủ lệnh ngừng bắn từ 15 giờ (GMT) trong cuộc xung đột với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, đồng thời tuyên bố Nga và Ukraine phải chia sẻ trách nhiệm trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn được thực hiện.

Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, một quan chức của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận chính quyền Kiev và lực lượng ly đã đạt được thỏa thuận rút quân, trao đổi con tin và tiếp cận viện trợ nhân đạo ở miền Đông Ukraine.

Trả lời báo giới tại thủ đô Minsk (Belarus), đại diện OSCE Heidi Tagliavini nói: "Chúng tôi đã tiếp tục tham vấn và đạt được một số thỏa thuận. Trong số đó là một thỏa thuận ngừng bắn, tiếp cận viện trợ nhân đạo, rút quân và trao đổi toàn bộ những người bị giam giữ". Tuy nhiên, một đại diện của quân ly khai tại cuộc đàm phán trên nói rằng quy chế của các khu vực ly khai đã không được thảo luận.


TN (Theo AFP/Reuters)