06:13 29/06/2016

Mỹ, Nga cáo buộc nhau tập trận nguy hiểm tại Địa Trung Hải

Ngày 28/6, Mỹ và Nga đã cáo buộc lẫn nhau tiến hành các hoạt động tập trận hải quân nguy hiểm sau khi 2 tàu chiến của Mỹ và Nga di chuyển rất gần nhau trên Địa Trung Hải trong tháng này.

Tàu USS Gravely của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tàu khu trục USS Gravely của Mỹ đã chạy cắt ngang hướng di chuyển của khinh hạm Nga Yaroslav Mudry hôm 17/6 ở một khoảng cách “gần tới mức nguy hiểm”.

Theo phía Nga, Hải quân Mỹ đã vi phạm các quy tắc quốc tế về tránh va chạm trên biển, đồng thời vi phạm thỏa thuận hàng hải mà Mỹ và Liên Xô trước đây ký năm 1972.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ sau đó đưa ra thông tin hoàn toàn khác khi cho rằng tàu chiến Nga đã cố tình diễn tập áp sát tàu khu trục USS Gravely của nước này. Theo giới chức Mỹ, hai tàu đã di chuyển cách nhau 288 mét, trong khi quan chức Nga cho rằng khoảng cách này chỉ từ 60-70 mét.

Hồi tháng 4 vừa qua, Hải quân Mỹ đã công bố một đoạn video cho thấy máy bay Nga đã bay qua vùng biển Baltic và lượn sát tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển này. Để đáp trả, Bộ Quốc phòng Nga đã sử dụng những bằng chứng để chứng minh cáo buộc trên của Mỹ là vô căn cứ.

TTXVN/Tin Tức