Các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán trong tháng này nhằm đạt được hòa bình tại Ukraine.
Trạm bơm tại giếng dầu Gremikhinskoye ở phía Đông Izhevsk, Liên bang Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo hãng tin Reuters ngày 27/8, các thỏa thuận này được đưa ra làm động lực nhằm khuyến khích Nga đồng ý tiến tới hòa bình ở Ukraine và để Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt Nga.
Nga đã bị chặn hầu hết các khoản đầu tư quốc tế vào lĩnh vực năng lượng và không thể ký các thỏa thuận lớn do các lệnh trừng phạt sau chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bắt đầu từ tháng 2/2022.
Cụ thể, các quan chức đã thảo luận khả năng tập đoàn sản xuất dầu hàng đầu của Mỹ là Exxon Mobil tham gia lại dự án dầu khí Sakhalin-1 của Nga.
Exxon đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận với công ty dầu khí nhà nước Nga là Rosneft về việc tham gia lại dự án trên sau khi nhận được sự chấp thuận từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ dưới chính quyền của cả cựu Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump.
Các quan chức chính phủ cũng đưa ra khả năng Nga mua thiết bị của Mỹ cho các dự án khí LNG, như dự án Arctic LNG 2 vốn đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây.
Một ý tưởng khác là Mỹ mua các tàu phá băng hạt nhân của Nga.
Các cuộc thảo luận trên diễn ra trong chuyến thăm Moskva hồi đầu tháng của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các vấn đề cũng được thảo luận tại Nhà Trắng với Tổng thống Trump.
Các thỏa thuận này cũng được đề cập ngắn gọn tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai tổng thống Nga và Mỹ tại Alaska ngày 15/8.
Một nguồn tin của Reuters nói: “Nhà Trắng thực sự muốn đưa ra một thông báo sau hội nghị Alaska, công bố một thỏa thuận đầu tư lớn. Đây là cách ông Trump cảm thấy ông đã đạt được điều gì đó”.
Theo một quan chức Nhà Trắng, ông Trump và nhóm an ninh quốc gia tiếp tục làm việc với các quan chức Nga và Ukraine để hướng tới một cuộc gặp song phương nhằm kết thúc chiến tranh. Quan chức này cho biết thảo luận công khai các vấn đề trên sẽ không tốt cho lợi ích quốc gia.
Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đã cảnh báo áp thêm các lệnh trừng phạt với Nga trừ khi các cuộc đàm phán hòa bình có tiến triển. Ông cũng cảnh báo áp mức thuế cao đối với hàng hóa Ấn Độ, một khách hàng lớn mua dầu Nga. Các biện pháp này sẽ khiến Nga khó duy trì mức xuất khẩu dầu như hiện nay.
Phong cách thương lượng của ông Trump đã được thể hiện trước đây trong các cuộc đàm phán về Ukraine, khi đầu năm nay các quan chức cùng tìm hiểu cách thức để Mỹ khôi phục dòng khí đốt Nga tới châu Âu. Các kế hoạch này đã bị đình trệ khi Liên minh châu Âu đề xuất chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí Nga vào năm 2027.