07:08 24/07/2015

Mỹ: Mẫu phẩm bệnh than bị phát tán trong hơn 1 thập kỷ qua

Những vấn đề mang tính hệ thống đã khiến cơ sở Dugway Proving Ground của Lục quân Mỹ ở bang Utah vô tình gửi mẫu phẩm bệnh than tới các phòng thí nghiệm khác trong hơn 1 thập kỷ qua.

Ngày 23/7, các quan chức Mỹ kết luận rằng những vấn đề mang tính hệ thống đã khiến cơ sở Dugway Proving Ground của Lục quân Mỹ ở bang Utah vô tình gửi mẫu phẩm bệnh than tới các phòng thí nghiệm khác trong hơn 1 thập kỷ qua.

Mẫu phẩm bệnh than bị Mỹ gửi nhầm tới các phòng thí nghiệm khác nhau.


Tại cuộc họp báo ngắn diễn ra cùng ngày, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết một nửa trong số những mẫu phẩm bệnh than được sản xuất tại cơ sở Dugway Proving Ground có chứa vi khuẩn bệnh than sau khi những nỗ lực diệt khuẩn đã thất bại. Lầu Năm Góc đã ra lệnh mở một cuộc điều tra mới để xác định rõ trách nhiệm thuộc về bên nào.

Vấn đề trên được phát hiện lần đầu tiên hồi tháng 5/2015, song vụ điều tra đã cung cấp những thông tin chi tiết mới cho thấy tình trạng này đã xảy ra từ hơn thập kỷ trước. Những mẫu phẩm bệnh than này được cho là đã bị vô hiệu hóa bằng phóng xạ trước khi được gửi tới các phòng thí nghiệm thương mại và các cơ sở của chính phủ.

Hiện không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh nhưng có 31 người đã phải điều trị y tế để phòng ngừa lây nhiễm.

TN (Theo AP)