12:21 19/12/2018

Mỹ lên kế hoạch lập tức rút toàn bộ binh sĩ khỏi Syria

Ngày 19/12, các quan chức Mỹ cho biết nước này đang cân nhắc rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi lãnh thổ Syria.

Chú thích ảnh
Lực lượng binh sĩ Mỹ tham chiến tại Syria. Ảnh: AFP

Hãng tin CNN dẫn nguồn một quan chức Mỹ ngày 19/12 cho biết quyết định trên được đưa ra bởi Tổng thống Donald Trump, người từ lâu luôn thể hiện mong muốn rút quân khỏi Syria. Nguồn tin dẫn tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng khẳng định "IS đã bị đánh bại".

Trước đó, theo Tạp chí Phố Uôn, quân đội Mỹ rục rịch rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực Đông Bắc Syria. Tạp chí cho hay quan chức Mỹ đã bắt đầu nói với các đối tác ở phía Đông Bắc Syria về kế hoạch rút toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ ra khỏi khu vực "nhanh chóng".

Nếu thông tin được xác nhận, quyết định trên sẽ chấm dứt giả thuyết về sự hiện diện quân sự dài hạn hơn của Mỹ ở Syria, vốn được Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và các quan chức cấp cao khác của Mỹ ủng hộ để giúp đảm bảo IS không thể trỗi dậy trở lại. Tuần trước, Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Rob Manning tuyên bố Mỹ đã hoàn tất việc thiết lập các trạm quan sát ở Đông Bắc Syria và sẽ phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới.

Mỹ hiện có khoảng 2.000 binh sĩ tham chiến ở quốc gia Trung Đông này, với mục đích tuyên bố ban đầu là huấn luyện lực lượng địa phương để chiến đấu chống IS.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Syria đang trở thành rào cản nguy hiểm cho mục tiêu tìm kiếm một giải pháp hòa bình, đồng thời cáo buộc Washington duy trì lực lượng tại đây là hành động bất hợp pháp.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: "Từ một nhân tố trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, sự hiện diện trái phép của Mỹ ở Syria đang trở thành rào cản nguy hiểm cho con đường tìm ra giải pháp hòa bình".

Thông tin quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này sắp hoàn tất chiến dịch giành lại toàn bộ những vùng lãnh thổ từng có thời điểm bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức