06:17 28/06/2012

Mỹ lên án vụ tấn công đài truyền hình Syria

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết Mỹ lên án vụ tấn công kênh truyền hình thân chính phủ Syria (Xyri) Al-Ikhbariya khiến 7 người thiệt mạng.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết Mỹ lên án vụ tấn công kênh truyền hình thân chính phủ Syria (Xyri) Al-Ikhbariya khiến 7 người thiệt mạng.


Ông Jay Carney. Ảnh: Internet


Tuyên bố lên án trên được ông Jay Carney đưa ra ngày 28/6 (giờ Việt Nam), một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào đài Al-Ikhbariya ở thị trấn Drousha, cách thủ đô Damascus (Đamát) 20 km về phía nam.


Ngày 27/6, đài truyền hình nhà nước Syria phát đi cảnh tấn công bạo lực nhằm vào kênh truyền hình vệ tinh Al-Ikhabariya, khói lửa bốc lên mù mịt. Bộ trưởng Thông tin Omran al-Zohbi nói trong một cuộc phỏng vấn: “Các nhóm khủng bố đã ập vào các văn phòng kênh Al-Ikhabariya, cài thuốc nổ trong trường quay và cho nổ tung cùng các trang thiết bị”.


Ông Zohbi cho rằng đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất nhằm vào giới truyền thông.


Hậu quả là 3 nhà báo và 4 nhân viên an ninh thiệt mạng. Bọn khủng bố còn bắt cóc một số nhân viên của đài.


Tổ chức Nhà báo không biên giới đã kêu gọi các thành viên nhóm quan sát viên Liên hợp quốc đến xem xét hiện trường vụ việc để xác nhận thông tin.



Thùy Dương