01:18 14/01/2026

Mỹ lập trung tâm phòng thủ phòng không Trung Đông

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa thông báo thành lập Trung tâm Điều phối Phòng thủ Phòng không Trung Đông – Ô tác chiến phòng thủ kết hợp (MEAD-CDOC), hoạt động trong khuôn khổ Trung tâm Tác chiến Không quân Liên hợp (CAOC) tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar.

Chú thích ảnh
Lực lượng Pháp chụp ảnh tại COAC, căn cứ không quân Al Udeid, Qatar. Ảnh: CENTCOM

Theo CENTCOM, MEAD-CDOC sẽ đóng vai trò là một “đầu mối điều phối mới”, được thiết kế nhằm tăng cường phối hợp và интег hợp các nỗ lực phòng thủ phòng không và phòng thủ tên lửa giữa Mỹ với các đối tác khu vực.

Nhân sự của Bộ chỉ huy Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) sẽ làm việc cùng các đối tác khu vực trong việc lập kế hoạch tập trận đa quốc gia, tổ chức diễn tập và ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, MEAD-CDOC còn chịu trách nhiệm chia sẻ thông tin và cảnh báo mối đe dọa. CAOC, được thành lập hơn 20 năm trước, hiện có đại diện của 17 quốc gia tham gia điều phối việc triển khai các phương tiện không quân quân sự trên khắp Trung Đông.

Việc mở MEAD-CDOC diễn ra sau khi CENTCOM thiết lập các sở chỉ huy phối hợp song phương về phòng thủ phòng không và tên lửa với Qatar và Bahrain trong năm 2025. Theo CENTCOM, các cơ sở mới này đóng vai trò là “đầu mối” cho công tác lập kế hoạch, điều phối và tác chiến phòng không tích hợp.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, nhận định đây là “bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác phòng thủ khu vực”, đồng thời cho biết MEAD-CDOC sẽ cải thiện cách các lực lượng trong khu vực phối hợp và chia sẻ trách nhiệm phòng thủ phòng không – tên lửa trên toàn Trung Đông.

Trung tướng Derek France, Tư lệnh AFCENT, nhấn mạnh trung tâm mới tạo ra một diễn đàn thống nhất để chia sẻ chuyên môn và cùng các đối tác khu vực xây dựng những giải pháp mới, qua đó củng cố mạng lưới phòng thủ tích hợp của khu vực.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ can thiệp quân sự trước các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Iran.

Ngày 23/6 năm ngoái, Iran đã phóng 10 tên lửa đạn đạo về phía căn cứ Al Udeid, ngay trước khi lệnh ngừng bắn giữa Israel, Mỹ và Iran có hiệu lực sau 12 ngày xung đột. Tehran cho biết vụ tấn công là hành động đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran diễn ra một ngày trước đó. Không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương, song một số nguồn tin cho rằng căn cứ có thể đã chịu thiệt hại.

Al Udeid là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Trước vụ việc, giới chức đã cảnh báo căn cứ này có thể trở thành mục tiêu tấn công trả đũa nếu Mỹ phát động chiến dịch tấn công quân sự vào Iran.

Thanh Bình (PV TTXVN tại Israel)