07:14 03/07/2020

Mỹ lắp đặt hệ thống giám sát bằng AI tại biên giới với Mexico

Cơ quan kiểm soát biên giới Mỹ ngày 2/7 cho biết họ đang mở rộng hệ thống giám sát tự động dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ở biên giới Mỹ-Mexico.  

Chú thích ảnh
Bức tường biên giới Mỹ-Mexico tại San Ysidro, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) là đơn vị chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hệ thống tường rào bằng dây thép gai dài 3.100km dọc đường biên giới Mỹ-Mexico. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có hơn 320 km đã được xây dựng nên CBP sẽ chuyển sang sử dụng công nghệ cao để giám sát những đoạn chưa được xây dựng. CBP có kế hoạch lắp đặt 200 tháp giám sát tự động vào năm 2022 sau một dự án thí điểm sử dụng 4 tháp trong vòng 2 năm qua. 

Các tháp giám sát tự động này chạy bằng năng lượng Mặt Trời sẽ theo dõi hoạt động ở khu vực biên giới và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nhận dạng người và phương tiện vượt biên trái phép. Tháp giám sát này sẽ cảnh báo cho lực lượng tuần tra biên giới khi phát hiện có hành động khả nghi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico nhằm chặn đứng các vụ buôn người, ma túy từ Mexico. Hiện dự án xây dựng bức tường biên giới đã đạt được tiến độ nhanh chóng với hơn 320 km tường biên giới đã được xây dựng. Theo ông Trump, 2 tháng qua là thời điểm Mỹ ghi nhận số người vượt biên trái phép thấp nhất trong nhiều năm qua. Ông cho biết đến cuối năm 2020, công tác xây dựng ít nhất 720 km đường biên giới sẽ được hoàn tất.

Trần Quyên (TTXVN)