01:00 13/01/2012

Mỹ lại đưa tàu sân bay đến Biển Arập

Quân đội Mỹ ngày 12/1 cho biết, một hạm đội tàu sân bay mới của họ đã đến Biển Arập và một hạm đội khác đang trên đường đến khu vực này. Tuy nhiên, Lầu Năm góc phủ nhận những động thái này có liên quan tới các căng thẳng gần đây với Iran đồng thời mô tả đó chỉ là “hoạt động bình thường”.

Quân đội Mỹ ngày 12/1 cho biết, một hạm đội tàu sân bay mới của họ đã đến Biển Arập và một hạm đội khác đang trên đường đến khu vực này. Tuy nhiên, Lầu Năm góc phủ nhận những động thái này có liên quan tới các căng thẳng gần đây với Iran đồng thời mô tả đó chỉ là “hoạt động bình thường”.

Việc Mỹ đưa tàu sân bay đến Biển Arập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Oasinhtơn và Têhêran đang gia tăng, sau khi Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất của thế giới, nếu như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cấm nước này xuất khẩu dầu mỏ.

Theo các quan chức quân đội Mỹ, tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến Biển Arập ngày 9/1 để thay thế nhóm tàu sân bay USS John C.Tennis đã rời đi hồi cuối tháng 12 vừa qua và bị Iran cảnh báo sẽ “hành động đáp trả” nếu quay lại vùng Vịnh. Một hạm đội khác do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu, sau khi viếng thăm Thái Lan cũng đã di chuyển về Ấn Độ Dương, chuẩn bị phối hợp với tàu sân bay Carl Vinson ở Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trên Biển Arập. Một quan chức quân đội Mỹ cho biết "không có gì lạ khi có hai nhóm tàu sân bay xuất hiện cùng lúc tại chiến trường của CENTCOM".

Căng thẳng giữa Têhêran và Oasinhtơn tiếp tục xấu đi trong tuần qua. Iran đã khởi động nhà máy làm giàu urani ngầm dưới núi và kết án tử hình một người Mỹ vì tội làm gián điệp. Têhêran ngày 11/1 còn cáo buộc các điệp viên của Mỹ và Ixraen sát hại một nhà khoa học hạt nhân nước này, trong khi Mỹ và EU đã tăng cường các nỗ lực nhằm làm tê liệt hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

L.H