09:13 10/09/2019

Mỹ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với Nhật Bản

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9/9 cho biết ông đang mong chờ thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật sẽ sớm "được hoàn tất" bên lề kỳ họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) diễn ra tại New York, Mỹ vào cuối tháng này.

Trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Pompeo đã đề cập tới những tiến bộ mà giới chức hai nước đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại tháng trước. Ông cho biết hai nước đã "đạt được sự đồng thuận trong các vấn đề nông nghiệp, kỹ thuật số và công nghiệp", đồng thời bày tỏ hy vọng về triển vọng hoàn tất một thỏa thuận bên lề cuộc họp của ĐHĐ LHQ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo ở New York ngày 20/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh tiến bộ đạt được trong đàm phán thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác kinh tế mạnh mẽ hơn nữa.

Ngày 6/9 vừa qua, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết hiệp định thương mại mà Mỹ đạt được với Nhật Bản có thể được hoàn tất và công bố toàn bộ bên lề cuộc họp của LHQ sẽ diễn ra trong vài tuần nữa. Vào tháng trước, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Biarritz, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí "trên nguyên tắc" về các yếu tố cốt lõi của một thỏa thuận thương mại và văn kiện này có thể sẽ được ký vào tháng Chín tới trong thời gian diễn ra kỳ họp ĐHĐ LHQ ở New York.

Tuy nhiên, nhiều quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết các nhà đàm phán của nước này chỉ vừa bắt đầu soạn thảo nội dung thỏa thuận, như cắt giảm bao nhiêu thuế cho những mặt hàng nào. Các quan chức này cho rằng hai bên khó có thể đạt được một thỏa thuận trong tháng này vì còn quá ít thời gian để soạn thảo nội dung cho các lĩnh vực nhạy cảm về chính trị như nông sản và ô tô, cũng như xóa bỏ các rào cản pháp lý.

Mặc dù chi tiết của thỏa thuận này vẫn còn là một ẩn số, song Nhật Bản dự kiến sẽ cắt giảm thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, như thịt bò, thịt lợn, lúa mỳ và các sản phẩm bơ sữa xuống cùng mức như trong các khuôn khổ thương mại hiện tại như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo CPTPP, mức thuế 38,5% áp lên thịt bò nhập khẩu của Nhật Bản sẽ được giảm theo từng đợt xuống 9% trong 16 năm. Do Nhật Bản là thị trường xuất khẩu hàng đầu của thịt bò Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Thịt bò quốc gia Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump đã mang về một “chiến thắng” khác cho ngành công nghiệp thịt bò nước này.

TTXVN/ Báo Tin tức