11:09 02/11/2012

Mỹ không tin Afghanistan tự duy trì được an ninh

Theo tin nước ngoài, một cuộc đánh giá của Chính phủ Mỹ mới đây cảnh báo Afghanistan sẽ khó có khả năng duy trì lực lượng an ninh của họ sau khi quân đội nước ngoài rút đi vào năm 2014.

Theo tin nước ngoài, một cuộc đánh giá của Chính phủ Mỹ mới đây cảnh báo Afghanistan sẽ khó có khả năng duy trì lực lượng an ninh của họ sau khi quân đội nước ngoài rút đi vào năm 2014.

 

Ngày 26/10, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ mang theo người tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Maymana, thủ phủ tỉnh Faryab, làm ít nhất 40 người, thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Trong ảnh: Chuyển người bị thương trong vụ đánh bom tới bệnh viện ở Maymana ngày 26/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Đây là cảnh báo mới nhất trong một loạt những cảnh báo của Tổng thanh tra đặc biệt về Tái thiết Afghanistan liên quan đến khả năng của nước này tự điều hành khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân vào cuối năm 2014. Báo cáo công bố hôm 31/10 tập trung vào các hoạt động và các khả năng duy trì của Chính phủ Afghanistan, trong đó có vấn đề về ngân sách, mua bán và các hệ thống hậu cần - tất cả đều được cho là "chưa phát triển".

 

Trọng điểm của đánh giá trên nhằm vào các hệ thống hành chính của chính phủ, nhưng chuyên gia an ninh Gary Schmidt thuộc Viện kinh doanh Mỹ tại Washington nói rằng các khiếm khuyết trong những hệ thống này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình của Afghanistan sau năm 2014. Ông này cho rằng sau thời điểm 2014, nhiều khả năng những người ở tiền tuyến sẽ không được cung cấp đủ thực phẩm, tiền lương hay có trang thiết bị phù hợp để đảm trách tình hình an ninh và khi binh sĩ không được cung cấp điều kiện như vậy, họ có khuynh hướng hoặc sẽ đào ngũ hoặc sẽ chĩa súng vào chính phủ.

 

Vị tổng thanh tra còn cho rằng một vấn đề trọng yếu nữa là tỷ lệ cao những binh sĩ và các nhà thầu thiếu trình độ để tiếp quản việc điều hành hay thực hiện công việc. Báo cáo đã chỉ trích các nhà thầu được trả lương để huấn luyện người Afghanistan tiếp quản các vấn đề hành chính trước năm 2014, trong đó có một công ty đã hết tiền trước thời gian rút quân tới 16 tháng nhưng mới chỉ hoàn tất một nửa nhiệm vụ.

 

Trong năm tài chính vừa qua, NATO đã chi 800 triệu USD cho các hoạt động hỗ trợ và dịch vụ bảo trì, trong đó có việc huấn luyện các giới chức Chính phủ Afghanistan.

 

 

TTXVN/Tin tức