Theo hãng thông tấn Nga Tass, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ không loại trừ khả năng tìm cách thu hồi vật liệu hạt nhân từ Iran.
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố cùng tên của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu với báo giới ngày 18/3, bà Karoline Leavitt nêu rõ đây là một trong những phương án đang được xem xét, song từ chối bình luận chi tiết. Quan chức này cũng cho biết chưa thể đưa ra dự báo hoặc loại trừ bất kỳ lựa chọn nào trong tương lai liên quan đến chính sách của Mỹ đối với Iran.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ ngày 13/3 khẳng định Washington hiện không có kế hoạch tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là ưu tiên của Mỹ ở thời điểm hiện tại.
Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đề cập đến nguyên nhân đẫn tới quyết định tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho rằng Tehran đang tiến gần tới khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu ngày 16/3, ông Donald Trump nhấn mạnh Mỹ cần hành động trong bối cảnh các mối đe dọa gia tăng, song không nêu chi tiết về các bước đi cụ thể.
Theo giới quan sát, chính quyền Mỹ đang cân nhắc các phương án liên quan đến việc kiểm soát hoặc vô hiệu hóa nguồn vật liệu hạt nhân của Iran, trong đó có khả năng thu giữ hoặc phá hủy các nguồn nhiên liệu được cho là gần cấp độ sử dụng cho vũ khí.
Một số ý kiến nhận định việc triển khai các phương án này, nếu diễn ra, sẽ đòi hỏi năng lực quân sự và kỹ thuật cao, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro do tính chất phức tạp của các cơ sở hạt nhân.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng các phương án liên quan đến kiểm soát vật liệu hạt nhân có thể cần tới sự tham gia của lực lượng chuyên trách trong những điều kiện đặc biệt.
Trong một cuộc trao đổi với báo giới ngày 17/3, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không bày tỏ quan ngại về khả năng triển khai các hoạt động trên thực địa, song không xác nhận quyết định cuối cùng.
Từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Nhiều thành phố lớn, trong đó có thủ đô Tehran, đã trở thành mục tiêu tấn công. Phía Nhà Trắng cho biết chiến dịch được triển khai trên cơ sở các quan ngại về chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran.
Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tiến hành các hoạt động trả đũa nhằm vào mục tiêu tại Israel. Ngoài ra, một số căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông, bao gồm ở Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, cũng ghi nhận các vụ tấn công. Theo các nguồn tin, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao đã thiệt mạng trong các đợt tấn công.