02:10 20/02/2016

Mỹ không kích tại Libya để bảo vệ lợi ích phương Tây

Các phần tử khủng bố ở Libya đã bị Mỹ không kích vào sáng 19/2, đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công ở bên ngoài nhằm vào các lợi ích của Mỹ và Phương Tây.

Người dân Libya vây quanh một hố bom sau cuộc không kích các mục tiêu IS tại Derna, cách thủ đô Tripoli, Libya khoảng 100 km ngày 7/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nêu rõ cuộc không kích mới nhất của Mỹ gần thành phố Sabratha, Tây Bắc Libya, là nhằm vào Noureddine Chouchane, phần tử người Tunisia còn gọi là Sabir và một trại huấn luyện của lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 

Cuộc không kích được thực hiện sau khi giới chức nhận định rằng tên này cùng các chiến binh IS tại cơ sở trên đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công đe dọa tới lợi ích của Mỹ và phương Tây trong khu vực. Washington kỳ vọng những thiệt hại đối với căn cứ huấn luyện trên và việc tiêu diệt Chouchane sẽ tác động trực tiếp tới năng lực chiến đấu của IS tại Libya.
Giới chức Libya cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ không kích. Ông Cook không đưa ra con số chính thức và cho biết Mỹ đang đánh giá kết quả của cuộc tấn công.

Lầu Năm Góc ước tính có khoảng 5.000 tay súng IS tại Libya, phần đông trong số đó đến từ nước láng giềng Tunisia.

Cùng ngày, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Libya Martin Kobler tuyên bố hiện không phải là thời điểm thích hợp để không kích IS tại Libya. Ông Kobler bày tỏ quan ngại rằng các cuộc tấn công sẽ làm suy yếu những nỗ lực thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc tại quốc gia Bắc Phi này, trong khi đó, để tiêu diệt IS thì ném bom thôi là chưa đủ. 

Ông nhận định gia tăng sức ép quân sự quốc tế lên IS tại Syria và Libya sẽ khiến cho chiến binh nước ngoài đến Libya ngày càng nhiều, nhấn mạnh khoảng 70-80% số tay súng IS tại Libya là người nước ngoài và 95% người dân Libya muốn thực hiện thỏa thuận chính trị.

Sau nhiều lần trì hoãn, dự kiến vào ngày 23/2 tới, Quốc hội Libya được quốc tế công nhận sẽ bỏ phiếu công nhận chính phủ đoàn kết dân tộc mới (gồm 13 bộ trưởng và 5 quốc vụ khanh), được Hội đồng Tổng thống Libya thành lập hôm14/2 nhằm chấm dứt tình trạng xung đột và hỗn loạn ở quốc gia Bắc Phi này.

TTXVN/Tin Tức