09:07 23/09/2014

Mỹ không gắn việc hợp tác chống IS với đàm phán hạt nhân Iran

Mỹ khẳng định một cách dứt khoát sẽ không gắn việc hợp tác với Iran trong cuộc chiến chống IS với tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo này.

Phản ứng với đề xuất mới nhất của Iran, chính quyền của Tổng thống Barack Obama khẳng định một cách dứt khoát rằng Mỹ sẽ không gắn việc hợp tác với Iran trong cuộc chiến chống nhóm vũ trang "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest với báo giới ngày 22/9 bác bỏ đề xuất của Iran nói rằng Tehran sẵn sàng hợp tác với Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống nhóm chủ chiến IS, nhưng mong muốn Washington phải có sự linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Earnest khẳng định đề xuất của Iran là "không thể chấp nhận" và nỗ lực của các nước lớn, trong đó có Mỹ, thuyết phục Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân là "hoàn toàn tách biệt" với quyết định của Tổng thống Obama thành lập một liên minh quốc tế chống IS.

Ông Earnest khẳng định Mỹ "không ở vào thế đánh đổi chương trình hạt nhân của Iran để lấy những cam kết chống IS." Đại diện của Nhà Trắng cũng một lần nữa khẳng định Mỹ sẽ không phối hợp các hoạt động quân sự của liên minh chống IS với các hoạt động của Iran, thậm chí cũng không chia sẻ thông tin tình báo về lực lượng này.

Trước đó, ngày 15/9, Iran cho biết nước này bác bỏ đề nghị hợp tác của Mỹ, thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, trong khuôn khổ một liên minh do Washington đứng đầu chống lại IS. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng phản đối đề nghị tương tự do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra.

Iran mặc dù cũng có mục tiêu giúp cả Syria và Iraq chống IS, nhưng lo ngại liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu chống IS chỉ là danh nghĩa, thực chất là để thay đổi chế độ tại Syria.

Ngày 21/9, trong cuộc gặp kéo dài hơn một giờ tại thành phố New York bên lề khóa họp toàn thể Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về mối đe dọa từ IS cũng như những tiến triển trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Kerry cho rằng Iran có vai trò như Mỹ trong việc tìm kiếm liên minh chống các tay súng Hồi giáo cực đoan, lực lượng đang kiểm soát phần lớn khu vực phía Bắc Iraq và một số vùng ở Syria.


TTXVN/Tin tức