08:05 12/08/2014

Mỹ không có lộ trình cụ thể cho Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/8 đã từ chối cho biết cụ thể lộ trình thực hiện các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq mà chỉ nói chung chung rằng không kích sẽ diễn ra trong một thời gian.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/8 đã từ chối cho biết cụ thể lộ trình thực hiện các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq mà chỉ nói chung chung rằng không kích sẽ diễn ra trong một thời gian.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama

 

Ông Obama cảnh báo chiến dịch mới nhằm mang lại an ninh cho Iraq “sẽ là một dự án lâu dài”, đòi hỏi thay đổi cả về mặt quân sự và chính trị. Ông Obama khẳng định binh sĩ Mỹ sẽ không chiến đấu tại Iraq, nhưng Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi một chiến lược lớn hơn ở Iraq, cam kết hỗ trợ quân sự và tư vấn cho chính phủ Iraq cũng như lực lượng người Kurd chống lại IS.

 

Thông báo về các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của IS, Tổng thống Obama cho biết Mỹ đã phá hủy vũ khí và thiết bị mà IS có thể đã sử dụng để tấn công thủ phủ Erbil của khu tự trị người Kurd thuộc Iraq. Ngoài ra, Mỹ cũng cử trực thăng chở đồ ăn thức uống cho hàng ngàn người Yazidi đang bị mắc kẹt trên núi Sinjar trong vòng vây của IS.


Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày kêu gọi Iraq thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc được mọi thành phần trong xã hội Iraq chấp nhận để đối phó với phiến quân IS. Ngày 8/8 là hạn chót để bầu thủ tướng theo hiến pháp nhưng quốc hội Iraq vẫn đang bế tắc trong chọn người vào vị trí này.


Thùy Dương