03:08 31/03/2016

Mỹ không che đậy bất đồng với Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Barack Obama sẽ không “che đậy” những bất đồng với Trung Quốc về các vấn đề hàng hải và an ninh mạng, song sẽ thúc đẩy “các lợi ích chung” trong việc ngăn chặn bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên và phi hạt nhân hóa.

Ngày 30/3, Cố vấn cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á của Nhà Trắng Dan Kritenbrink tuyên bố Chính quyền Tổng thống Barack Obama sẽ không “che đậy” những bất đồng với Trung Quốc về các vấn đề hàng hải và an ninh mạng, song sẽ thúc đẩy “các lợi ích chung” trong việc ngăn chặn bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên và phi hạt nhân hóa.

Phát biểu trước báo giới, ông Dan Kritenbrink nhấn mạnh: “Can dự cho phép chúng tôi giải quyết những bất đồng theo cách thật thẳng thắn và xây dựng. Chúng tôi không giấu giếm những bất đồng”.

Dù mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên dự kiến sẽ là một trong những vấn đề quan trọng nhất tại cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 31/3 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ở Washington, song Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rose Gottemoeller cho biết nước này sẽ đề cập tới những quan ngại liên quan tới các vụ tranh chấp trên biển và an ninh mạng trong cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung.

Đề cập tới vấn đề Biển Đông trong cuộc họp báo trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes nêu rõ “Washington tin là đang có một cách hành xử đi ngược lại các nguyên tắc phi quân sự hóa các khu vực tranh chấp và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế”.
TTXVN/Tin Tức