09:09 18/09/2014

Mỹ khó thắng IS nếu 'không đặt chân xuống mặt đất'

Trả lời phỏng vấn kênh NBC của Mỹ, Tổng thống Iran Rouhani hoài nghi về khả năng chiến thắng của Mỹ trước IS nếu không đặt chân xuống mặt đất.

Ngày 17/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích việc Mỹ từ chối đưa binh sĩ vào cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), lực lượng mà ông cho rằng có mục đích "tàn sát nhân loại".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trả lời phỏng vấn kênh NBC của Mỹ tại Tehran trước khi lên đường tới dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Rouhani hoài nghi về khả năng chiến thắng của Mỹ trước IS nếu không đặt chân xuống mặt đất.

Ông Rouhani nói: "Có phải người Mỹ lo sợ phải chịu thương vong trên bộ tại Iraq ? Có phải họ sợ rằng các binh sĩ của họ sẽ bị sát hại trong cuộc chiến mà họ tuyên bố là nhằm chống lại khủng bố ? Nếu họ muốn sử dụng máy bay và các phương tiện bay không người lái để không người Mỹ nào bị thương, thì liệu việc chiếu đấu với khủng bố mà không gặp phải khó khăn hay hy sinh có thật sự khả thi ?"

Trước thềm cuộc đàm phán song phương mới về một thỏa thuận hạt nhân, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc Mỹ bị "ám ảnh" với việc trừng phạt nhằm vào Tehran.

Phát biểu tại cuộc thảo luận do nhóm cố vấn Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ tổ chức, ông Zarif khẳng định Iran "hết mình với việc giải quyết vấn đề này" trong khi Mỹ "mê muội" với các biện pháp trừng phạt và Quốc hội Mỹ thì phản đối bất cứ thỏa thuận nào "vì chúng sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt".

Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh rằng "nhân dân Iran hoàn toàn không tin tưởng Mỹ" và cần phải tìm ra một cơ chế để gây dựng lòng tin.

Trong khi đó, Phái đoàn đại diện thường trực Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tuần tới, Tổng thống nước này Hassan Rouhani sẽ tới New York để tham dự phiên thảo luận chung của Đại hội đồng LHQ khóa 69 song cuộc gặp được nhiều người trông đợi với Tổng thống nước chủ nhà, Barack Obama, hiện vẫn "chưa được lên kế hoạch".


TN
(Theo AFP)