03:09 11/03/2011

Mỹ: Khó đạt được thỏa hiệp về cắt giảm thâm hụt ngân sách

Giám đốc Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ (CBO), Douglas Elmendorf, ngày 8/3 (giờ Việt Nam) cho biết, các nhà hoạch định chính sách nước này đang đối mặt với một sự thỏa hiệp khó khăn liên quan tới việc thực thi những thay đổi chính sách nhằm giảm thâm hụt ngân sách liên bang trong thời gian tới.

Giám đốc Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ (CBO), Douglas Elmendorf, ngày 8/3 (giờ Việt Nam) cho biết, các nhà hoạch định chính sách nước này đang đối mặt với một sự thỏa hiệp khó khăn liên quan tới việc thực thi những thay đổi chính sách nhằm giảm thâm hụt ngân sách liên bang trong thời gian tới.

Tại hội nghị Chính sách kinh tế thường niên lần thứ 27 của Hiệp hội Kinh tế kinh doanh quốc gia Mỹ (NABE) đang diễn ra ở Oasinhtơn, ông Douglas Elmendorf cho biết hiện có một loạt các kế hoạch khác nhau nhằm thu hẹp ngân sách liên bang, trong khi một số tập trung vào việc cắt giảm chi tiêu thì một số khác lại nhấn mạnh đến việc tăng thuế.

Trong tài khóa 2010, thâm hụt ngân sách Mỹ là 1.290 tỷ USD sau khi lên mức kỷ lục 1.420 tỷ USD trong tài khóa 2009. Các chuyên gia cho rằng mặc dù chính phủ Mỹ đã cam kết giảm thâm hụt ngân sách liên bang và siết chặt kỷ luật tài chính, song chính sách khắc khổ thực sự vẫn chưa thể áp dụng trong thời gian tới. Ông Elmendorf cho rằng khoảng cách giữa thu và chi vẫn còn rất lớn ngay cả khi nền kinh tế Mỹ trở lại bình thường.

Trong dự thảo ngân sách được Nhà Trắng công bố tháng trước, thâm hụt ngân sách liên bang trong tài khóa 2011 dự kiến sẽ là 1.645 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Kể từ năm 2010, tình hình tài chính Mỹ trở nên tồi tệ một phần do tác động của thỏa thuận giảm thuế mà Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 12/2010 và chi phí cho chương trình chăm sóc y tế tăng.

Lê Hải (tổng hợp)