03:09 08/03/2017

Mỹ khẳng định THAAD là biện pháp phòng vệ nhằm đối phó Triều Tiên

Washington khẳng định việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc là một biện pháp phòng vệ trước mối đe dọa Triều Tiên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được chuyển đến căn cứ không quân Osan ở Seoul ngày 6/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 7/3, trả lời họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nêu rõ: "Chúng tôi đã trao đổi rõ ràng với Trung Quốc rằng đây không phải là một mối đe dọa tới họ hay bất cứ cường quốc nào trong khu vực. Đây là một hệ thống phòng vệ và được triển khai do cách hành xử khiêu khích của Triều Tiên".

Trước đó cùng ngày, Mỹ đã bắt đầu quy trình triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, một phần của những bước đi nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Seoul trước tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. THAAD bao gồm 6 bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, một radar X-band và hệ thống kiểm soát.

Mỹ và Hàn Quốc khẳng định kế hoạch triển khai THAAD là nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Triều Tiên. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nga đều phản đối việc triển khai THAAD, cho rằng kế hoạch này sẽ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên vào thế bế tắc. Trung Quốc còn cho rằng việc này sẽ huỷ hoại nghiêm trọng sự cân bằng chiến lược trong khu vực và những lợi ích an ninh chiến lược của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Trung Quốc và Nga.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho ngày 8/3 tuyên bố chính phủ nước này sẽ thực hiện nhiều nỗ lực kinh tế và ngoại giao nhằm làm dịu tình trạng căng thẳng xuất phát từ các biện pháp trả đũa của Trung Quốc đối với việc Hàn Quốc xúc tiến triển khai hệ thống THAAD của Mỹ.

Tại một cuộc họp của các bộ trưởng liên quan đến kinh tế tổ chức tại thủ đô Seoul, ông Yoo nhấn mạnh: “Chính phủ sẽ tăng cường các nỗ lực kinh tế và ngoại giao nhằm giảm thiểu thiệt hại mà các doanh nghiệp và người dân của chúng ta đang phải gánh chịu... Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ảnh hưởng của vấn đề thương mại đối với thị trường tài chính và nếu cần, chính phủ sẽ có hành động nhanh chóng và mạnh mẽ, kể cả các biện pháp bình ổn thị trường”.

Hiện tình trạng căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng trong bối cảnh Seoul đã đẩy nhanh việc triển khai THAAD bất chấp việc Trung Quốc vẫn luôn phản đối việc này. Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp chống lại các sản phẩm văn hóa và nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc, cấm các công ty du lịch đưa khách sang Hàn Quốc và buộc nhiều cửa hàng của Hàn Quốc ở Trung Quốc phải ngừng hoạt động. Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố đang xem xét khởi kiện Trung Quốc về vấn đề này.

TTXVN/Tin Tức