05:20 04/05/2015

Mỹ kêu gọi tăng cường đoàn kết chống khủng bố

Trong khuôn khổ chuyến thăm Kenya, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi các nước tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu.

Ngày 4/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Kenya, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi các nước tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức Mỹ đến Kenya kể từ năm 2012.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại Công viên Tưởng niệm mùng 7 tháng 8, nơi Đại sứ quán Mỹ ở Kenya từng trở thành mục tiêu tấn công khủng bố kinh hoàng năm 1998. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu khi tới thăm Đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi năm 1998, Ngoại trưởng Kerry nhận định cuộc chiến chống khủng bố sẽ không thể dễ dàng kết thúc. Ông kêu gọi các nước cần đoàn kết, coi đây cùng với giải pháp quân sự là "chìa khóa" để tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.

Theo Ngoại trưởng Kerry, chủ nghĩa khủng bố không được phép tồn tại trong thế giới hiện đại, và những kẻ cực đoan thánh chiến "sẽ luôn thất bại" cũng như "không có tương lai".

Cùng ngày, Tổng thống nước chủ nhà Uhuru Kenyatta đã tiếp Ngoại trưởng Kerry, thảo luận về hợp tác an ninh. Tuy không công bố chi tiết, song quan chức Nhà Trắng khẳng định cuộc gặp diễn ra "tốt đẹp".

Kenya là điểm đến thứ hai trong chuyến công du 3 nước gồm Sri Lanka, Kenya và Djibouti của Ngoại trưởng Kerry. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến thăm Kenya nhằm mục đích tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama vào cuối tháng 7 tới.

Chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày diễn ra không lâu sau khi phiến quân al-Shabaab sát hại 148 người trong một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào trường đại học ở Garissa miền Bắc Kenya, hôm 2/4 vừa qua. Thảm kịch tại Garissa là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ vụ đánh bom sứ quán Mỹ tại Kenya vào năm 1998.


TTXVN/Tin tức