12:23 26/12/2011

Mỹ kêu gọi Irắc đối thoại giải quyết khủng hoảng chính trị

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/12 (giờ Việt Nam) đã kêu gọi các lãnh đạo Irắc mở một cuộc đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày một tồi tệ ở nước này.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/12 (giờ Việt Nam) đã kêu gọi các lãnh đạo Irắc mở một cuộc đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày một tồi tệ ở nước này.

Nhân viên an ninh Irắc bảo vệ bên ngoài nhà thờ Cơ đốc giáo Virgin Mary Chaldean ở thủ đô Bátđa ngày 25/12.Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo thông báo từ Nhà Trắng, ông Joe Biden đã gọi điện cho Thủ tướng Irắc Nuri al-Maliki và người đứng đầu khu tự trị của người Kurd Massud Barzani để trao đổi quan điểm về tình hình chính trị hiện nay ở Irắc, đồng thời nhấn mạnh lại rằng Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực tổ chức đối thoại giữa các lãnh đạo chính trị ở Irắc.

Ông Biden là một trong số những quan chức và nhà ngoại giao Mỹ đang tích cực đối thoại với các bên có liên quan để xoa dịu cuộc khủng hoảng đang đe dọa đẩy Irắc trở lại cuộc nội chiến như cách đây vài năm.

Lời kêu gọi của ông Biden diễn ra trong bối cảnh bạo lực không có dấu hiệu suy giảm tại Irắc. Ngày 26/12, lại có thêm 5 người thiệt mạng và 27 người bị thương tại thủ đô Bátđa sau khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung chiếc xe chất đầy thuốc nổ tại trụ sở Bộ Nội vụ. Lợi dụng lúc các bảo vệ mở cổng chính của Bộ Nội vụ cho các công nhân bảo trì điện đi qua, kẻ đánh bom đã lao chiếc xe vào trong và cho kích nổ.

Vụ đánh bom xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bátđa rung chuyển bởi làn sóng bạo lực đẫm máu nhất trong vòng hơn 4 tháng qua làm 600 người thiệt mạng.

Trong thời gian gần đây, Irắc ngày càng lún sâu vào xung đột chính trị, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Irắc Nuri al-Maliki ra lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Tareq al-Hashemi vì dính líu đến khủng bố và đòi sa thải Phó Thủ tướng Saleh al-Mutlak.

Ông Hashemi đang ẩn náu tại nhà khách của Tổng thống Irắc Jalal Talabani ở khu tự trị của người Kurd. Phát biểu với hãng tin AFP trong một cuộc phỏng vấn, ông Hashemi tuyên bố sẽ không về Bátđa để hầu tòa vì lo ngại vấn đề an ninh của bản thân và cho rằng hệ thống pháp lý Irắc đã bị chính trị hóa. Trong cuộc phỏng vấn, ông Hashemi cho biết ông chưa có ý định rời Irắc vào thời điểm này nhưng sẽ cân nhắc đến khả năng đó khi tính mạng bị đe dọa.

Lệnh bắt giữ ông Hashemi được đưa ra chỉ một ngày sau khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi nước này. Đây đang là tâm điểm trong cuộc tranh cãi chính trị giữa Thủ tướng Maliki thuộc người Hồi giáo dòng Shiite với khối Iraqiya của người Hồi giáo dòng Sunni.

Dự kiến hôm nay (27/12), nội các Irắc nhóm họp và các bộ trưởng thuộc khối đối lập Iraqiya sẽ phải quyết định có tham gia cuộc họp này hay không. Thủ tướng Maliki đã tuyên bố, nếu các bộ trưởng thuộc khối Iraqiya không đến dự, chính phủ sẽ chỉ định người thay thế.

Thùy Dương