10:07 16/10/2014

Mỹ kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn để ngăn chặn dịch Ebola

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc giới lãnh đạo Phương Tây nỗ lực hơn để ngăn chặn dịch Ebola bùng phát trên toàn cầu, trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng loại virus này còn có thể lây lan nhanh hơn.

Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc giới lãnh đạo Phương Tây nỗ lực hơn để ngăn chặn dịch Ebola bùng phát trên toàn cầu, trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng loại virus này còn có thể lây lan nhanh hơn.

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ khử trùng tại khu nhà nơi nhân viên y tế được xác nhận nhiễm virus Ebola sinh sống ở Dallas, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Trong một cuộc hội đàm trực tuyến, Tổng thống Obama đã hối thúc Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Italy Matteo Renzi thể hiện cam kết "lớn hơn" trong nỗ lực toàn cầu để chặn đứng đại dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 4.500 người.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy chuyến đi dự kiến tới các bang New Jersey và Connecticut để tiến hành cuộc họp nội các nhằm bàn thảo cách đối phó với dịch Ebola.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các nước thành viên và các tổ chức "tăng tốc và mở rộng đáng kể việc cung cấp các nguồn lực và trợ giúp về tài chính và vật chất" để đối phó với sự lây lan của virus Ebola.

Tuyên bố kêu gọi đóng góp phòng thí nghiệm lưu động, bệnh viện dã chiến, nhân viên điều trị lành nghề, các liệu pháp điều trị, vắcxin, các phương pháp chẩn đoán và dụng cụ bảo hộ. Ngoài ra, tuyên bố cũng hối thúc các nước cũng như các hãng hàng không và vận tải biển duy trì hoạt động thương mại và đi lại với các nước Tây Phi, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Ebola.

*Mỹ cảnh báo nguy cơ có thêm các ca nhiễm Ebola trong vài ngày tới

Giới chức Mỹ cho biết trường hợp thứ 2 nhiễm Ebola ở nước này là "rất đáng quan ngại" và họ đang chuẩn bị cho khả năng có thêm các ca nhiễm virút này trong những ngày tới.

Giám đốc Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) Thomas Frieden nói: "Trường hợp nhân viên y tế thứ 2 (nhiễm Ebola) là rất đáng quan ngại. Hiện công tác điều tra đang xác minh các nhân viên y tế khác, vốn sẽ được theo dõi chặt chẽ và chúng tôi đang chuẩn bị cho khả năng có thêm các ca nhiễm bệnh trong những ngày tới".


TN (Theo AFP, THX)