11:09 14/11/2012

Mỹ kết án tù chung thân sinh viên Arập Xêút

Ngày 13/11, tòa án liên bang tại bang Texas, Mỹ đã ra kết án sinh viên Arập Xêút Khalid Aldawsari án tù chung thân vì âm mưu chế tạo bom để tiến hành hoạt động thánh chiến trên lãnh thổ Mỹ.

Ngày 13/11, tòa án liên bang tại bang Texas, Mỹ đã ra kết án sinh viên Arập Xêút Khalid Aldawsari án tù chung thân vì âm mưu chế tạo bom để tiến hành hoạt động thánh chiến trên lãnh thổ Mỹ.

Phát biểu tại phiên tòa, thẩm phán Donald Walter cho biết Aldawsari đã thu gom nguyên liệu chế tạo bom và nghiên cứu các mục tiêu mà hắn có thể sẽ tấn công, trong đó có tư gia của cựu Tổng thống George W. Bush ở Dallas, các nhà máy điện hạt nhân và nhà riêng của ba cựu quân nhân từng làm việc tại nhà tù Abu Ghraib ở Iraq.

Tên Khalid Aldawsari. Ảnh: Internet.


Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết tên Aldawsari đã lên kế hoạch đánh bom khủng bố trên lãnh thổ Mỹ từ nhiều năm qua. Cuốn sổ tay ghi chép cá nhân của y cho thấy Aldawsari đã tìm kiếm trên Internet các thông tin về cách thức chế tạo bom, vật liệu nổ điều khiển từ xa, cách giấu chất nổ trong balô, đồ chơi trẻ em ...

Aldawsari, 22 tuổi, đến Mỹ hợp pháp để học chuyên ngành kỹ thuật hóa chất ở bang Texas. Y bị bắt năm ngoái sau khi các đặc vụ FBI bí mật khám xét căn hộ của y và tìm thấy các chất nổ, dây dẫn, một bộ đồ phòng hộ vật liệu độc hại, các đồng hồ cùng với những đoạn băng hình hướng dẫn cách chế tạo chất nổ hóa học TNP.

Tháng 6/2012, Aldawsari bị kết tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.


TTXVN/Tin tức