09:07 15/09/2018

Mỹ, Indonesia cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 14/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Mỹ và Indonesia đã ký một bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác chống khủng bố giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Indonesia bắt giữ một đối tượng tình nghi khủng bố tại tỉnh Yogyakarta ngày 14/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Đại sứ Nathan A. Sales, Điều phối viên chống khủng bố của Mỹ và và Giám đốc Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia Suhardi Alius đã ký Bản ghi nhớ (MOU) giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Cộng hòa Indonesia về tăng cường hợp tác chống khủng bố”. 

Theo thông cáo báo chí, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác thông qua cải thiện việc trao đổi thông tin. Hai bên cũng cam kết  xây dựng khả năng của mình để đối phó với những mối đe dọa thông qua hợp tác giáo dục đào tạo.

Indonesia là chặng dừng chân cuối cùng của ông Nathan A. Sale trong chuyến thăm các quốc gia Đông Nam Á, gồm Singapore, Malaysia và Indonesia, nhằm thảo luận về vấn đề khủng bố toàn cầu và tăng cường hợp tác giải quyết các mối đe dọa nói trên.

Đặng Huyền (P/v TTXVN tại Washington)