09:10 04/09/2016

Mỹ huy động rocket di động tấn công IS

Lực lượng quân sự Mỹ đã tấn công các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bằng một hệ thống rocket di động.

HIMARS là hệ thống rocket có khả năng bắn trúng mục tiêu ở tầm cao.

Theo người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, thiếu tá Josh Jacques, hệ thống rocket có độ cơ động cao (HIMARS) của Lục quân Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công hôm 2/9 nhằm vào một đơn vị chiến thuật và một tòa nhà của IS. Theo ông Jacques, hệ thống trên đã được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ sứ mệnh chống IS do Mỹ đứng đầu.

HIMARS là hệ thống rocket có khả năng giảm bớt thương vong cho dân thường và bắn trúng mục tiêu ở tầm cao. Hệ thống này có thể phá hủy mục tiêu với bán kính tương đối nhỏ và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Trước khi được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ, HIMARS đã được sử dụng nhiều năm trong các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc triển khai hệ thống rocket nói trên là "bước đi mới nhất trong cuộc hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS".

Theo nguồn tin mới nhất, ngày 3/9, lực lượng nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chiếm được một số ngôi làng từ tay IS gần thị trấn al-Rai ở miền Bắc Syria.

Trước đó cùng ngày, các xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới từ tỉnh Kilis ở Đông Nam nước này tiến vào làng al-Rai, mở ra một mặt trận mới chống IS trong khuôn khổ chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” được Thổ Nhĩ Kỳ khởi động hôm 24/8. Theo hãng thông tấn tư nhân Dogan, ít nhất 20 xe tăng, 5 xe bọc thép chở quân, cùng một số xe tải và xe bọc thép khác đã vượt qua biên giới gần làng Cobanbey của Thổ Nhĩ Kỳ, đối diện với làng al-Rai.

Cũng trong nỗ lực chống IS, ngày 3/9, lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ 4 phiến quân thuộc tổ chức này trong chiến dịch ở thị trấn Baidoa, Tây Nam Somalia.

Người đứng đầu cơ quan an ninh và tình báo khu vực Tây Nam Somalia, ông Mohamed Iska Aflow xác nhận thủ lĩnh nhóm trên ở khu vực Bay và Bakool nằm trong số những đối tượng bị bắt giữ. Tên này bị cáo buộc đã tiến hành các hoạt động khủng bố ở khu vực Bay, miền Nam Somalia.

Vụ bắt giữ trên diễn ra một ngày sau khi Mỹ liệt đối tượng Abdiqadir Mumin, thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab tại Somalia, vào danh sách khủng bố tại Đông Phi. Đối tượng này được cho là cầm đầu một nhóm gồm khoảng 200 tay súng.

TTXVN/Tin Tức