10:20 31/10/2018

Mỹ - Hàn Quốc tổ chức Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 50

Ngày 31/10, Hội nghị tham vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 50 đã diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ James Mattis.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo (giữa) trong lễ đón tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington, DC ngày 31/10. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại hội nghị, hai bên thảo luận về phương án sắp xếp bộ máy chỉ huy liên quân do quân đội Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo, sau khi Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul. Phương án đang được đưa ra là hai bên thành lập Bộ tư lệnh liên quân tương tự như Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ hiện nay, bổ nhiệm một Tướng 4 sao thuộc quân đội Hàn Quốc làm Tư lệnh, còn Phó Tư lệnh là một Tướng của quân đội Mỹ. Hiện tại, chức Tư lệnh của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ đang do Tướng của quân đội Mỹ nắm giữ, còn Tướng 4 sao của quân đội Hàn Quốc đóng vai trò Phó Tư lệnh.

Trong hội nghị lần này, một vấn đề được quan tâm khác là liệu hai bên có đi tới quyết định về thời điểm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến hay không. Ngoài ra, giới chức quốc phòng hai nước sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc hoãn cuộc tập trận chung trên không Vigilant ACE, vốn dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay. Có thể, hai bên sẽ thảo luận về phương án tiến hành một nội dung tập trận khác thay thế, vừa đảm bảo duy trì trạng thái phòng thủ liên quân, vừa tránh ảnh hưởng tới bầu không khí hòa hoãn hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên.

Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng sẽ thảo luận về phương án thực thi một cách hiệu quả “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom ở lĩnh vực quân sự”, được lãnh đạo hai miền Triều Tiên thông qua ngày 19/9, nhằm giảm căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng hai bên dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp báo chung để công bố kết quả hội nghị vào lúc 1 giờ sáng 1/11 theo giờ Hàn Quốc (23h ngày 31/10 theo giờ Việt Nam).

Hữu Tuyên (TTXVN)