07:10 28/07/2017

Mỹ ‘giận dữ và sợ hãi’ trước thương vụ S-400 của Nga-Thổ

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Washington sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để gây sức ép lên Ankara và ngăn cản thương vụ S-400. Mỹ mới đây đánh tín hiệu rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga sẽ trở thành một mối lo ngại lớn.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng trong hợp đồng chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Mục đích của Ankara trong việc mua một hệ thống chống tên lửa tối tân từ một nước không trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã làm Mỹ lo ngại nghiêm trọng.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đặt tại bán đảo Crimea.

Phản ứng của NATO

“Thổ Nhĩ Kỳ chưa hoàn thiện thỏa thuận với Nga. Nếu họ có thể, đó sẽ là một mối lo ngại”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford trả lời phỏng vấn đài NBC TV hôm 23/7.

Phản ứng về tuyên bố trên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng những lo lắng của giới chính trị gia Washington là phi lý. Ông tin mỗi quốc gia nên chọn lấy một vài biện pháp để đảm bảo an toàn của mình.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

“Đã bao lần chúng tôi nói với Mỹ nhưng nước này không hiểu, vì thế thích hay không, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch về S-400”, Tổng thống Erdogan phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ankara ngày 24/7. Ông cho biết các cuộc đàm phán về hệ thống tên lửa đã phần lớn hoàn thành.

Cựu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Faruk Logoglu chia sẻ với Sputnik: “Ai cũng biết rằng Mỹ và một số đồng minh ở NATO lo lắng về thỏa thuận mua bán S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức NATO đã bày tỏ lo ngại về khả năng kết hợp hệ thống do Nga sản xuất với các tiêu chuẩn quân sự của khối”. 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố thương vụ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm dấy lên những câu hỏi về tính tương thích trong kỹ thuật và vận hành của S-400 với tiêu chuẩn của NATO và yêu cầu Ankara phải giải thích lý do chọn vũ khí của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nhượng bộ

Theo cựu đại sứ Logoglu, Washington đang gây sức ép lên Ankara về thương vụ S-400 với Moskva. Nhằm ngăn chặn thỏa thuận trên, các nước phương Tây đang sử dụng áp lực. Tuy nhiên, họ dường như không thể thay đổi quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Những hành động của NATO sẽ không ảnh hưởng tới kết quả đàm phán Moskva – Ankara. 

Ông Logoglu tiếp tục: “Tôi không nói Thổ Nhĩ kỳ sẽ chắc chắn mua S-400. Như các bạn biết, hợp đồng vẫn chưa được ký kết. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ quyết định của mình bởi sự tức giận và sợ hãi của Mỹ”. 

“Lựa chọn tốt nhất”

Nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko, Tổng biên tập tạp chí quân sự National Defense của Nga, tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một quyết định toàn quyền rõ ràng trong việc chọn hệ thống S-400 để duy trì an ninh quốc gia. 

Nhà phân tích nói thêm, không phải mọi thành viên NATO đều có thể bỏ qua quan điểm của Washington trong một vấn đề quan trọng như vậy. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lại muốn "đưa ra lựa chọn tốt nhất" trong thị trường vũ khí thế giới. 

Theo ông Korotchenko, sự lựa chọn S-400 của Ankara có ý nghĩa như một “thất bại chiến lược” của những nhà sản xuất vũ khí Mỹ. 

Trả lời Sputnik, ông Korotchenko cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO – muốn mua hệ thống của Nga để làm phương tiện phòng thủ tên lửa cho thấy Nga đã vượt mặt Mỹ về công nghệ và độ phát triển trong lĩnh vực này. 

Đàm phán Nga – Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển giao hệ thống S-400 đã bắt đầu từ năm 2016. S-400 là hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới của Nga và được trang bị cho các lực lượng vũ trang nước này trong năm 2007. Hệ thống sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và trên không, trong đó có tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức