04:09 05/04/2018

Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia về vấn đề Somalia

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 4/4, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia về vấn đề Somalia, khẳng định các vấn đề của nước châu Phi này vẫn tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một đạo luật tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 23/1. Ảnh: UPI/YONHAP/TTXVN

Thông báo cho biết tình hình liên quan Somalia tiếp tục là mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Vì lý do này, tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố vào ngày 12/4/2010, cùng các biện pháp được thông qua cùng ngày và vào ngày 20/7/2012 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 12/4 tới, thời điểm tình trạng khẩn cấp trên sẽ hết hiệu lực theo kế hoạch.
 
Theo thông báo, tình trạng khẩn cấp ở Mỹ liên quan Somalia lần đầu tiên được ban bố vào năm 2010, và sau đó được gia hạn nhiều lần do nạn cướp biển tại vùng biển Somalia và các cuộc tấn công trong nước do nhóm Al-Shabab, một tổ chức khủng bố có quan hệ với mạng lưới al-Qaeda tiến hành.

TTXVN/Báo Tin tức