07:09 01/07/2020

Mỹ ghi nhận thêm 42.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins tính đến 7h30 ngày 1/7 (theo giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 42.528 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên gần 2,6 triệu người. Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đang là 127.322 ca, tăng 1.199 ca trong 24 giờ qua. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại El Paso, bang Texas, Mỹ ngày 18/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tình hình dịch lây lan đã buộc nhiều thống đốc bang, đặc biệt ở các bang miền Tây và Nam, phải tạm hoãn kế hoạch mở cửa trở lại. Trong ngày 30/6, bang Texas ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ khi bùng dịch, với gần 7.000 ca, nâng tổng số ca mắc ở bang này lên 159.986 ca, trong đó có 2.424 ca tử vong. Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, hạt Harris - nơi tọa lạc thành phố Houston lớn thứ 4 của Mỹ, đã gia hạn lệnh bắt buộc đeo khẩu trang tại các cơ sở kinh doanh thêm 2 tháng, đến ngày 26/8. Những người vi phạm sẽ bị xử phạt lên tới 1.000 USD. 

Trong khi đó, bang California vừa phát hiện một ổ dịch tại nhà tù San Quentin, một trong những cơ sở giam giữ lâu đời nhất ở bang này, với hơn 1.000 tù nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Thống đốc Gavin Newsom cho biết 42% trong số hơn 3.500 tù nhân ở nhà tù này bị xếp vào nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 ở nhà tù San Quentin hiện chiếm 50% số ca mắc tại các nhà tù trên toàn California, bang đông dân nhất của Mỹ và là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Tính đến nay, California có hơn 200.000 ca mắc COVID-19 và gần 6.000 ca tử vong.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID), nhận định Mỹ vẫn chưa thể kiểm soát được dịch COVID-19. Phát biểu trước Quốc hội ngày 30/6, ông Fauci cho rằng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ có thể lên tới 100.000 ca mỗi ngày, hơn gấp đôi mức 40.000 ca/ngày hiện nay, nếu nước này không thực hiện nghiêm ngặt quy định giãn cách xã hội cũng như các biện pháp phòng dịch khác. Ông khuyến cáo người dân Mỹ, đặc biệt là những người trẻ, đeo khẩu trang và tránh đến nơi đông người để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Theo tập đoàn tài chính Goldman Sachs, lệnh bắt buộc đeo khẩu trang áp dụng trên toàn quốc có thể giúp Mỹ ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, trong khi bảo vệ sự hồi phục của nền kinh tế. Trong báo cáo mang tên "Khẩu trang và GDP" (Face Masks and GDP), Goldman Sachs cho biết quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn quốc có thể "thay thế một phần" lệnh phong tỏa trở lại vốn sẽ làm kinh tế Mỹ suy giảm gần 5%. Dựa trên kết quả khảo sát ở 125 quốc gia, báo cáo nêu rõ số ca mắc COVID-19 đã tăng 17,3% mỗi tuần ở những nước không áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang, so với 7,3% ở những nước áp dụng nghiêm ngặt biện pháp này.

Phan An - Đặng Huyền (TTXVN)