11:09 30/11/2012

Mỹ: GDP quý III tăng mạnh

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý III/2012 tăng mạnh nhất trong vòng gần một năm qua.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý III/2012 tăng mạnh nhất trong vòng gần một năm qua.

Đây là dấu hiệu mới nhất phản ánh đà phục hồi ngày càng ổn định hơn của nền kinh tế đầu tầu thế giới.

Chi tiêu của người dân Mỹ cho việc mua nhà đất là nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng GDP trong quý III. Trong ảnh: Những ngôi nhà đang xây được rao bán tại Lancaster, California. Ảnh: AFP/TTXVN


Báo cáo đánh giá sơ bộ công bố ngày 29/11 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, trong quý III/2012, GDP của Mỹ tăng 2,7%, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 2%, nhưng thấp hơn mức dự báo 2,8% của các chuyên gia.

Đây là tốc độ tăng GDP mạnh nhất kể từ cuối năm 2011. Tốc độ tăng trưởng này cũng cao hơn nhiều so với mức tăng 1,3% trong quý II và 2,0% trong quý I.

Đầu tư của các doanh nghiệp tăng 18,6%, chi tiêu của chính phủ liên bang, chi tiêu của người dân cho việc mua tậu nhà đất cùng với kim ngạch nhập khẩu giảm là những nhân tố chính thúc đẩy nhanh hơn đà tăng trưởng GDP trong quý vừa kết thúc. Riêng khoản đầu tư mua nhà của người dân Mỹ trong quý tăng tới 14,2% trong khi chi tiêu của người tiêu dùng cũng tăng 1,4%, giảm 0,1% so với mức chi tiêu trong quý II.

Mức đầu tư của các doanh nghiệp tăng 2,2% được coi là nhân tố chủ lực thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ nói chung trong quý cũng tăng tới 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng GDP nhanh hơn cũng đã góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Theo báo cáo cùng ngày của Bộ Lao động, trong tuần trước, số lượng công nhân Mỹ lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 23.000 người, chỉ ở mức 393.000 người, mặc dù số lượng người hưởng phúc lợi thất nghiệp 4 tuần đã tăng thêm 7.500, lên 405.250 người, cao nhất kể từ tháng 10/2011.

Tuy nhiên, kinh tế trưởng kiêm Chủ tịch công ty tư vấn kinh tế Narroff Economic Advisors, ông Joel Narroff cho rằng kết quả đánh giá sơ bộ trên đây của Bộ Thương mại có thể sẽ phải điều chỉnh do hậu quả nặng nề của trận siêu bão Sandy tàn phá các bang bờ Đông cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua.

Không ít chuyên gia và cả Nhà Trắng đều đã lên tiếng cảnh báo rằng đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới có nguy cơ bị chững lại, thậm chí có thể rơi vào suy thoái vào đầu năm 2013 nếu Nhà Trắng và phe Cộng hòa tại Quốc hội không sớm thỏa hiệp để giải quyết tình trạng bế tắc trong chính sách tài chính và thuế đã kéo dài gần một năm qua do yếu tố năm bầu cử.


TTXVN/Tin tức