Bộ An ninh Nội địa (DHS) Mỹ ngày 9/7 công bố các điều kiện mới đối với chương trình trợ cấp an ninh nội địa dành cho các bang, trong đó yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh bầu cử nếu muốn tiếp tục tiếp cận nguồn ngân sách liên bang.
Cử tri đi bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở thành phố New York. Ảnh tư liệu: Quang Huy/Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hướng dẫn mới của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) nêu rõ các bang tham gia chương trình trợ cấp trị giá hơn 1 tỷ USD sẽ phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống bỏ phiếu bằng giấy, thực hiện kiểm phiếu thủ công sau bầu cử, đồng thời sử dụng hệ thống SAVE để xác minh quốc tịch của cử tri trong thời hạn 120 ngày sau khi nhận kinh phí.
DHS cũng yêu cầu các bang đối chiếu số lượng cử tri đi bầu với tổng số phiếu được kiểm đếm và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% số phiếu sau mỗi cuộc bầu cử liên bang nhằm tăng cường tính minh bạch và khả năng phát hiện sai sót.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cho rằng hệ thống bầu cử là một phần của hạ tầng trọng yếu quốc gia và cần được bảo vệ trước các nguy cơ can thiệp từ nước ngoài, tấn công mạng và các mối đe dọa khác. Theo DHS, các yêu cầu mới nhằm củng cố tính toàn vẹn của tiến trình bầu cử và nâng cao niềm tin của cử tri đối với kết quả bầu cử.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và nhiều nghị sĩ Cộng hòa tiếp tục kêu gọi siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh bầu cử, trong đó có xác minh quốc tịch cử tri và rút ngắn thời gian kiểm phiếu tại một số bang.
Tuy nhiên, đề xuất của DHS cũng vấp phải phản ứng từ một số bang do đảng Dân chủ lãnh đạo. Trước đó, một thẩm phán liên bang tại Pennsylvania đã bác yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc buộc các bang cung cấp dữ liệu cử tri có chứa số An sinh xã hội, với lý do chính phủ liên bang không có thẩm quyền yêu cầu chuyển giao các thông tin nhạy cảm.
Giới quan sát nhận định các quy định mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm gia tăng tranh luận giữa chính quyền liên bang và các bang về thẩm quyền quản lý bầu cử, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng.