07:05 01/07/2011

Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách thị trường trọng tâm thúc đẩy

Báo cáo Chiến lược xuất khẩu quốc gia do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra ngày 28/6 đã đưa Việt Nam vào danh sách thị trường trọng tâm thúc đẩy.

Báo cáo Chiến lược xuất khẩu quốc gia do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra ngày 28/6 đã đưa Việt Nam vào danh sách thị trường trọng tâm thúc đẩy.

Theo thông tin từ Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ), báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ khẳng định, những thị trường có khả năng mở rộng xuất khẩu trong 5 năm tới bao gồm Côlômbia, Inđônêxia, Arập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ, và Việt Nam.

Theo Báo cáo phục vụ Quốc hội Mỹ, đây là những thị trường có dân số lớn, tốc độ tăng trưởng cao, môi trường kinh doanh thuận lợi, và còn nhiều cơ hội tiềm năng.

Để khai thác những thị trường mới này, Mỹ sẽ tập trung vào bốn hoạt động, bao gồm quảng bá thương mại, tín dụng xuất khẩu, hỗ trợ kỹ thuật, và phát triển thị trường thông qua cải thiện chính sách, quy định nhằm phát triển các lĩnh vực mới như năng lượng sạch. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ tìm cách giảm thiểu rào cản thương mại đối với doanh nghiệp Mỹ tại các thị trường này.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, trong năm 2010, xuất khẩu của Mỹ đạt 1.840 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2009, đạt mức tăng kỷ lục trong 20 năm trở lại đây.

Lê Thanh (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)