05:10 01/05/2026

Mỹ đối mặt thêm gánh nặng chi phí từ những căn cứ trúng hỏa lực của Iran

Theo các nguồn thạo tin của kênh CNN (Mỹ), ước tính 25 tỷ USD mà một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cung cấp cho các nhà lập pháp hôm 29/4 về tổng chi phí tính đến nay của cuộc chiến Iran thực chất là con số chưa phản ánh đầy đủ thực tế khi không bao gồm chi phí khắc phục thiệt hại nghiêm trọng tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Chú thích ảnh
Hình ảnh chụp từ vệ tinh của Công ty công nghệ không gian Mỹ Planet Labs PBC ngày 1/3/2026 cho thấy khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào hạm đội số 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain. Ảnh: Sinardaily.my/TTXVN

Theo một trong những nguồn tin của CNN, chi phí thực tế có thể lên tới 40 - 50 tỷ USD nếu tính cả việc tái thiết các cơ sở quân sự của Mỹ và thay thế những tài sản bị phá hủy.

Các đợt tấn công của Iran trên khắp Vùng Vịnh trong những ngày đầu chiến sự đã gây thiệt hại đáng kể cho 9 cơ sở quân sự của Mỹ chỉ trong vòng 48 giờ, nhắm vào các địa điểm tại Bahrain, Kuwait, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar.

Một số hệ thống radar quan trọng của Mỹ và các thiết bị khác trên khắp Trung Đông dường như cũng bị phá hủy bởi hỏa lực của Iran. Trong đó bao gồm hệ thống radar cho một khẩu đội thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Jordan và các cơ sở chứa hệ thống radar tương tự tại hai địa điểm ở UAE.

Một máy bay E-3 Sentry của Không quân Mỹ cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân ở Saudi Arabia.

Quan chức Lầu Năm Góc Jules “Jay” Hurst III hiện đang giữ chức vụ kiểm toán viên của cơ quan này, nói với Ủy ban Quân sự Hạ viện hôm 29/4 rằng “phần lớn” trong số 25 tỷ USD chi phí đã được chi cho đạn dược. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từ chối cho biết liệu con số đó có bao gồm việc sửa chữa thiệt hại cho các căn cứ của Mỹ hay không.

Cũng trong cùng phiên điều trần này, nghị sĩ đảng Dân chủ Ro Khanna tỏ ra hoài nghi về ước tính 25 tỷ USD, gọi đó là "hoàn toàn sai lệch". Các quan chức Lầu Năm Góc trước đó đã nói với Quốc hội rằng cuộc chiến tiêu tốn khoảng 11 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên.

Trong các cuộc họp báo về ngân sách với báo giới vào tuần trước, ông Hurst cho biết Lầu Năm Góc không có con số cuối cùng về thiệt hại đối với những cơ sở của Mỹ ở nước ngoài, và điều đó phụ thuộc vào việc Mỹ có quyết định tái thiết những cơ sở đó hay không và tái thiết theo hướng nào.

Ông lưu ý rằng chi phí sửa chữa các cơ sở này chưa được phản ánh trong đề xuất ngân sách 1.500 tỷ USD của Lầu Năm Góc cho năm tài khóa 2027, một phần do Lầu Năm Góc vẫn đang đánh giá “những gì chúng tôi muốn xây dựng trong tương lai.”

Ông Hurst nói: “Các đối tác của chúng tôi cũng có thể đóng góp một phần chi phí cho việc xây dựng này. Vì vậy, chúng tôi chưa có ước tính đủ chính xác về nguồn lực cần thiết để khôi phục các cơ sở đó”.

Theo các quan chức, đề xuất ngân sách 1.500 tỷ USD cho năm 2027 sẽ tương đương mức tăng 42% trong chi tiêu của Bộ Quốc phòng.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc