04:10 09/04/2014

Mỹ dọa trừng phạt nếu Iran ký hợp đồng dầu lửa với Nga

Washington có thể sẽ áp đặt trừng phạt kinh tế nếu Iran và Nga ký kết một hợp đồng mua bán trao đổi dầu lửa. Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 8/4 về thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

Washington có thể sẽ áp đặt trừng phạt kinh tế nếu Iran và Nga ký kết một hợp đồng mua bán trao đổi dầu lửa. Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 8/4 về thỏa thuận hạt nhân với Tehran.   

Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Kerry nêu rõ chính quyền Tổng thống Barack Obama đã cảnh báo Iran và Nga về những hậu quả có thể nếu hai nước này tiếp tục thúc đẩy hợp đồng mua bán trao đổi dầu lửa. Theo ông, một hợp đồng như vậy là vi phạm thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) hồi tháng 11/2013 tại Geneva (Thụy Sĩ). Trong trường hợp đó, Washington "hoàn toàn có thể" áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.   

Ngoại trưởng Mỹ Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, theo giới phân tích, chính quyền Tổng thống Obama không thực sự mong muốn đi theo con đường trên do có thể đẩy Tehran rời bỏ tiến trình đàm phán. Bên cạnh đó, phản ứng quá mạnh tay cũng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ Nga-Mỹ vốn đang trong giai đoạn căng thẳng. Mặt khác, nếu Mỹ thất bại trong việc đưa ra phản ứng sẽ phá vỡ thỏa thuận sơ bộ và tổn hại uy tín của Mỹ. Hiện phe Cộng hòa đang liên tục hối thúc chính quyền Tổng thống Obama có hành động cụ thể đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp trừng phạt trong trường hợp Iran vi phạm thỏa thuận.   

Trước đó, nhật báo "Kommersant" của Nga đưa tin Moskva đang có kế hoạch mua của Iran 500.000 thùng dầu/ngày, vượt qua mức giới hạn xuất khẩu đặt ra cho Tehran trong thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và các cường quốc phương Tây.

Theo thỏa thuận thời hạn 6 tháng giữa Iran và P5+1, Iran được phép xuất khẩu 1 triệu thùng dầu/ngày sang các nước và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu vượt quá hạn mức này, Tehran sẽ phải chịu trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, cam kết trên không áp dụng với Nga do thời điểm đó Moskva không phải đối tác của Tehran.   

Trong khi đàm phán hạt nhân với Iran đang gặp phải thách thức mới, Washington vẫn tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hạt nhân với CHDCND Triều Tiên. Phát biểu cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns cùng ngày khẳng định Washington sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Tuy nhiên, ông Burns nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần phải cho thấy thiện chí và cho thấy dấu hiện đáng tin cậy về mong muốn đối thoại.


TTXVN/Tin tức