08:11 02/08/2021

Mỹ dọa đáp trả Iran sau vụ tấn công tàu chở dầu Israel

Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu Mercer Street ngoài khơi bờ biển Oman khiến 2 người thiệt mạng và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu Mercer Street bị tấn công khiến 2 thủy thủ thiệt mạng. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), hôm 1/8, Ngoại trưởng Mỹ cho biết trong thông cáo rằng Iran đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để thực hiện vụ tấn công tàu chở dầu MT Mercer Street của Israel khiến hai người thiệt mạng.

“Sau khi đánh giá thông tin sẵn có, chúng tôi tin rằng Iran đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát mang thuốc nổ để thực hiện vụ tấn công khiến hai người thiệt mạng. Không có lý do gì để biện minh cho hành động này", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói khi đề cập vụ tấn công tàu dầu ngoài khơi Oman hôm 30/7.

Ông cho biết thêm Mỹ đang phối hợp với các đối tác của mình để xem xét các bước tiếp theo, đồng thời tham khảo ý kiến của các chính phủ trong khu vực và xa hơn để có phản ứng thích hợp.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Anh và Israel cáo buộc Tehran đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu, giết chết 2 thủy thủ đoàn, trong đó có 1 công dân Anh và 1 công dân Romania.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab gọi vụ việc này là một "cuộc tấn công phi pháp và nhẫn tâm", đồng thời nói thêm rằng Anh và các đồng minh đang lên kế hoạch phối hợp đối phó với vụ tấn công tàu chở dầu.

Trước đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố Tel Aviv có bằng chứng chứng minh rằng Tehran đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu Mercer Street. Ông cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án Iran về vụ tấn công này.

"Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ nêu rõ quan điểm với chính quyền Iran rằng họ đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Trong mọi trường hợp, chúng tôi biết cách gửi thông điệp tới Iran theo cách của mình", Thủ tướng Israel nói.

Về phần mình, Iran phủ nhận đến mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công. Ông Saeed Khatibzadeh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết “Israel phải ngăn chặn những cáo buộc vô căn cứ như vậy”.

“Iran sẽ không chần chừ trong giây lát nào để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia”, phát ngôn viên Khatibzadeh nói trong một cuộc họp báo.

Tàu chở dầu MV Mercer Street vận hành bởi Công ty Hàng hải Zodiac có trụ sở tại Anh, thuộc Tập đoàn Zodiac, thuộc sở hữu của tỉ phú Israel Eyal Ofer. Khi đi ngang qua đảo Masirah trên vịnh Oman  hôm 30/7 thì gặp phải một vụ nổ không rõ nguyên nhân. Vụ nổ khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Con tàu được cho là không chở theo hàng hoá.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mitscher sau đó đã hộ tống tàu chở dầu bị hư hỏng đến cảng an toàn gần nhất để sửa chữa. Con tàu được cho là đã thả neo gần cảng Fujairah của UAE.

Hải Vân/Báo Tin tức