11:19 14/11/2025

Mỹ dỡ thuế một số mặt hàng từ Mỹ Latinh để hạ giá thực phẩm trong nước

Theo Reuters ngày 13/11, Mỹ đang xúc tiến một loạt thỏa thuận thương mại với các nước Mỹ Latinh nhằm giảm giá thực phẩm và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong nước, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt trở thành ưu tiên hàng đầu của Chính quyền Tổng thống Trump.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ thuế đối với một số mặt hàng thực phẩm và hàng nhập khẩu khác từ Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador, trong khuôn khổ các thỏa thuận thương mại mới nhằm mở rộng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Chính quyền Tổng thống Trump cho biết động thái này được kỳ vọng giúp giảm giá cà phê, chuối và một số mặt hàng thiết yếu. Theo quan chức này, các thỏa thuận khung với bốn quốc gia sẽ được hoàn tất trong vòng hai tuần tới và Washington có thể ký thêm các thỏa thuận khác trước khi kết thúc năm 2025. Các thỏa thuận hợp tác tương tự từng được Mỹ triển khai với một số nước châu Á hồi tháng 10.

Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt trở thành vấn đề chính trị nổi bật sau loạt bầu cử cấp bang và địa phương tuần trước, Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm các bước đi nhằm xoa dịu lo ngại của cử tri.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã thảo luận với Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira về một khuôn khổ hợp tác thương mại song phương. Brazil là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, song hàng xuất khẩu của nước này hiện chịu mức thuế 50% do Tổng thống Trump áp đặt.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump tiếp tục quy trách nhiệm cho các chính sách thời cựu Tổng thống Joe Biden về mức giá cao, đồng thời khẳng định các đợt tăng thuế của ông không phải nguyên nhân trực tiếp. Thắng lợi của đảng Dân chủ tại New Jersey, New York và Virginia, phần nào xuất phát từ lo lắng của cử tri về chi phí sinh hoạt, được đánh giá là tín hiệu cảnh báo đối với Nhà Trắng.

Theo New York Times, chính quyền đang cân nhắc miễn thuế thêm với một số mặt hàng nhập khẩu như thịt bò và trái cây, kể cả từ những nước chưa ký thỏa thuận thương mại với Mỹ. Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Quan chức Mỹ cho biết Washington đang có các cuộc trao đổi hiệu quả với những nước Trung Mỹ và Nam Mỹ khác, đồng thời mô tả vòng đàm phán với Thụy Sĩ và Đài Loan trong tuần này là tích cực.

Các chính phủ Argentina, El Salvador, Guatemala và Ecuador đều hoan nghênh thông báo. Theo thỏa thuận, Mỹ vẫn giữ mức thuế 10% đối với phần lớn hàng hóa từ El Salvador, Guatemala và Argentina, và 15% với hàng hóa từ Ecuador. Tuy nhiên, Mỹ sẽ dỡ bỏ thuế với một số mặt hàng ví dụ như chuối và cà phê của Ecuador.

Những thỏa thuận này bao gồm cam kết không áp thuế dịch vụ kỹ thuật số với doanh nghiệp Mỹ và việc gỡ bỏ thuế đối với một số mặt hàng nông nghiệp - công nghiệp xuất khẩu của Mỹ. Quan chức Mỹ cho rằng các bước đi này vừa duy trì hàng rào thuế quan hiện hữu, vừa mở cửa thị trường nước ngoài theo cách chưa từng có trước đây.

Tại Argentina, Bộ trưởng Ngoại giao Pablo Quirno nhận định thỏa thuận tạo điều kiện để thu hút thêm đầu tư từ Mỹ, đồng thời ca ngợi Tổng thống Javier Milei vì quyết tâm thúc đẩy khuôn khổ hợp tác.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele chia sẻ thông báo trên mạng xã hội kèm theo dòng trạng thái “bạn bè”. Đại sứ Milena Mayorga cho biết quan hệ hai nước đã được xây dựng lại trên nền tảng tin cậy và quyền tự quyết.

Tổng thống Guatemala Bernardo Arevalo đánh giá thỏa thuận sẽ giúp tăng tính cạnh tranh và thu hút đầu tư. Chính phủ Ecuador của Tổng thống Daniel Noboa cũng ca ngợi động thái này, cho rằng nó sẽ hỗ trợ mạnh cho xuất khẩu, đặc biệt trong các ngành chủ lực như chuối, dầu mỏ và thủy sản.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc