12:06 07/12/2016

Mỹ Đình phân định cuộc đấu trí thầy trò

19 giờ hôm nay (7/12), đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu với Indonesia tại bán kết lượt về để tìm một suất vào chung kết AFF Cup 2016.

Theo quy định, chỉ cần thắng với tỷ số 1 - 0 trên sân nhà thì tuyển Việt Nam sẽ đoạt vé đi tiếp, nhưng để Indonesia ghi 1 bàn vào lưới thì Việt Nam phải thắng cách biệt 2 bàn.

Xét về tương quan lực lượng hiện nay, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Indonesia nên các kèo trước khi diễn ra trận đấu đều xếp Việt Nam trên Indonesia. Việt Nam thua trận lượt đi bởi chúng ta thi đấu chưa đúng với tiềm năng và Indonesia đã khai thác tốt những điều kiện đủ để họ chiến thắng. Sự thấu hiểu về đối thủ đang là thứ vũ khí lợi hại của ông A.Riedl. Chính những hiểu biết đó đã giúp nhà cầm quân người Áo giành chiến thắng trước cậu học trò Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu lượt đi. HLV người Áo quá tinh quái bắt bài các cầu thủ đối phương và các cầu thủ của ông đã tuân thủ tốt chiến thuật và thực hiện tốt vai trò của mình. Indonesia vốn nổi tiếng là mạnh mẽ liên tục tăng tốc độ trận đấu, chơi áp sát để các cầu Việt Nam phô diễn kĩ thuật, buộc phải bung sức để rồi cuối cùng hụt hơi.

Thầy trò A.Riedl - Hữu Thắng sẽ có màn đấu trí căng thẳng tại Mỹ Đình.

Người hâm mộ Việt Nam đang kỳ vọng ở trận đấu trên sân Mỹ Đình này, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ biến những hiểu biết của mình về ông thầy cũ, cùng những bài học có được qua 3 trận đã đấu thành một chiến thắng đủ để đội tuyển Việt Nam giành vé đến trận chung kết. Nhưng để “bắt bài” một HLV lão làng như A.Riedl là không dễ dàng. Và đây chính là thời điểm để HLV Hữu Thắng chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của mình.

Phát biểu trong buổi bọp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tại Hà Nội, cả 2 HLV Nguyễn Hữu Thắng và Alfred Riedl đều khẳng định, cơ hội vào chung kết đang chia đều cho 2 đội.

HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra khá thoải mái trong buổi họp báo và cho biết mình rất vui và xúc động khi được gặp lại người thầy cũ trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội, sức ép trong trận đấu này là rất lớn.

“Thắng thua trong bóng đá là bình thường. Trận đấu này sức ép rất lớn, nhưng chúng ta phải chơi với tất cả những gì chúng ta có để thể hiện cho khán giả. Tôi luôn mong muốn vượt qua Indonesia và chúng tôi sẽ làm hết tất cả trên tinh thần fair-play để thắng”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng

Chiến lược gia người xứ Nghệ tỏ rõ sự tôn trọng đối thủ, nhưng cũng tin rằng trên sân nhà, tuyển Việt Nam sẽ đòi nợ đối thủ, qua đó giành vé vào chung kết AFF Cup 2016: “Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Tôi đã động viên, khích lệ tinh thần toàn đội và các cầu thủ đang có sự tự tin cao nhất, sẵn sàng bước vào trận đấu. Toàn đội đang hướng đến một kết quả khả quan để đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ nước nhà”.

Trong khi đó, HLV người Áo Riedl cho biết, ông cảm thấy hạnh phúc khi được trở lại Mỹ Đình để thi đấu trận bán kết lượt về với tuyển Việt Nam. Theo ông, chiến thắng 2 - 1 tại bán kết lượt đi là lợi thế cho tuyển Indonesia, nhưng trận lượt về thực sự sẽ không dễ dàng với đội bóng của ông. Trận này nhiều khả năng sẽ giống như trận lượt đi với đấu pháp chiến thuật thiên về thể lực. Đến thời điểm này, các cầu thủ Indonesia đã sẵn sàng cho trận đấu.

Chưa tính giải năm nay, tuyển Việt Nam đã vào bán kết 8 kỳ Tiger và AFF Cup, nhưng dừng bước tại đây đến 6 lần. Trong đó, tuyển Việt Nam bại trận trước người Thái đến 3 lần, 2 lần trước Malaysia và 1 lần trước chính Indonesia (vào năm 2000). Dường như có một lời nguyền nào đó cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Bất cứ khi nào cần chắc chắn, họ đều lỏng lẻo. Bất cứ khi nào cần là điểm tựa, họ lại gây mất niềm tin. Câu chuyện thường bị thua ở bán kết của tuyển Việt Nam không chỉ là trình độ, mà còn là vấn đề tâm lý. Chính sự kỳ vọng quá lớn và ngợi ca quá mức luôn luôn đẩy các cầu thủ từ trạng thái tự mãn sang căng cứng. Một lý do nữa là khi chuyển từ thể thức đá bảng vòng tròn sang loại trực tiếp, tính chất khốc liệt khác nhau, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam thường bị xáo trộn và họ không có đủ tỉnh táo trong những thời khắc quyết định.

Còn nhiều điều cần khắc phục ở trận lượt về ngày 7/12 trên sân Mỹ Đình, nếu thầy trò HLV Hữu Thắng không muốn cái “dớp” thua bán kết tiếp tục nối dài.

“Việt Nam đang lâm vào thế khó khi buộc phải thắng ở Mỹ Đình mới giành vé vào chung kết. Họ đang phải chịu áp lực lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Thế nên, chẳng nói trước được điều gì, cơ hội vào chung kết của hai đội là ngang nhau”. 

HLV Alfred Riedl


L.Sơn