10:10 18/10/2012

Mỹ điều tra công ty dược gây dịch viêm màng não

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, tính đến ngày 17/10, số trường hợp tử vong vì dịch bệnh viêm màng não do nấm đã tăng lên đến 19 người.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, tính đến ngày 17/10, số trường hợp tử vong vì dịch bệnh viêm màng não do nấm đã tăng lên đến 19 người.

Như vậy, tính đến nay, đã 245 người ở 15 bang của Mỹ bị nhiễm căn bệnh này, trong đó có 19 ca tử vong.



Trụ sở công ty New England Compouding Center ở ngoại ô thành phố Boston, bang Massachusetts . Nguồn: Internet.


 

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các nhà chức trách liên bang tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào trụ sở công ty New England Compouding Center (NECC) ở ngoại ô thành phố Boston, bang Massachusetts để tìm kiếm các bằng chứng về khả năng công ty dược phẩm, chủ nhân của loại thuốc steroid chuyên dùng để chữa bệnh đau lưng, nhưng lại là nguồn gốc gây ra đại dịch viêm màng não do nấm này có vi phạm các luật lệ quy định về quản lý thuốc chữa bệnh hay không.

Thông báo của cảnh sát Boston cho biết lực lượng tham gia cuộc đột kích này gồm các nhà điều tra tội phạm thuộc Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) phối hợp với cảnh sát địa phương.

Cuộc đột kích này diễn ra sau khi hàng loạt nghị sỹ Quốc hội và đông đảo công chúng lên tiếng đòi tiến hành một cuộc điều tra rộng rãi về trách nhiệm của công ty dược phẩm này trong việc đưa ra sử dụng một loại thuốc đã bị hư hỏng, gây chết người.

Thẩm phán liên bang địa phận Massachusetts, ông Carmen Ortiz xác nhận các nhân viên thực thi luật pháp liên bang đang cùng với các đối tác địa phương điều tra các cáo buộc liên quan tới công ty này.

Một trong những yêu cầu của các nhà điều tra là tìm kiếm bằng chứng về việc công ty dược phẩm trên không đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo quản nguồn nguyên liệu bào chế thuốc, dẫn tới việc đưa ra các sản phẩm kém chất lượng, thậm chí gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Ngày 10/10, Hạ nghị sỹ Edward Markey thuộc Ủy ban Năng lượng và thương mại Hạ viện Mỹ gửi thư cho FDA bày tỏ quan ngại về lỗ hổng pháp lý trong việc giám sát các công ty dược phẩm, dẫn tới việc sử dụng thuốc steroid đã bị hỏng.

Một số nghị sỹ cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự lan rộng của bệnh dịch này, cho rằng đã tới lúc phải có một đạo luật để gia tăng sự giám sát của liên bang đối với các công ty dược phẩm.

Bệnh viêm màng não do nấm là rất hiếm và không lây lan từ người sang người. Bệnh này bùng phát tại Mỹ do sử dụng loại thuốc steroid bị hỏng. Theo CDC, từ ngày 21/5 đến khi dịch viêm màng não bùng phát đã có khoảng 14.000 người tại 23 bang của Mỹ được tiêm loại thuốc này. Từ ngày 26/9, thuốc steroid đã bắt đầu được thu hồi.



TTXVN/ Tin Tức