04:09 05/04/2013

Mỹ điều tiểu đoàn phòng vệ phóng xạ tới Hàn Quốc

Tiểu đoàn này có nhiệm vụ đo đạc và tẩy độc trong trường hợp Triều Tiên sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt tấn công Hàn Quốc.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Mỹ lại một lần nữa điều động đến Hàn Quốc một tiểu đoàn phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ.

Các binh lính thuộc tiểu đoàn phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ đang thao diễn cùng thiết bị mới tại một doanh trại phía bắc thủ đô Seoul ngày 4/4. Ảnh: AFP-TTXVN.



Đây là đơn vị được Mỹ rút khỏi Hàn Quốc vào năm 2004. Theo các nguồn tin quân sự Mỹ ở Tokyo (Nhật Bản), lễ kéo cờ của đơn vị trên đã diễn ra sáng 4/4 tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Seoul. Tiểu đoàn này có nhiệm vụ đo đạc và tẩy độc trong trường hợp Triều Tiên sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt tấn công Hàn Quốc. Tiểu đoàn phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ của Mỹ có khoảng 250 người.


Theo Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc năm 2012, Triều Tiên sở hữu từ 2,5-5 tấn tác nhân chiến tranh hóa học. Tài liệu này khẳng định Bình Nhưỡng có tiềm năng sản xuất vũ khí sinh học, đặc biệt là các tác nhân gây bệnh than và bệnh đậu mùa.



TTXVN/Tin tức