05:09 29/05/2026

Mỹ điều thêm 5.000 quân tới Ba Lan, Nga lập tức phát cảnh báo cứng rắn

Nga cảnh báo việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới nước này là động thái “không thể chấp nhận”, sau khi Washington cam kết sẽ điều thêm binh sĩ tới Ba Lan.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Dragon 24 ở Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo đài RT, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại châu Âu sẽ là bước đi “hợp lý, chính đáng và đã quá chậm trễ”, góp phần ổn định môi trường an ninh mà Moskva đánh giá đang bị mất cân bằng bởi các chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo bà Zakharova, nếu Mỹ tiếp tục triển khai thêm lực lượng tại khu vực, số binh sĩ này sẽ nằm trong phạm vi có thể bị tác động quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhận định động thái trên chỉ làm gia tăng căng thẳng tại châu Âu và buộc Moskva phải có những biện pháp đáp trả về mặt “quân sự - kỹ thuật”. Bà đồng thời cáo buộc NATO đang đẩy châu Âu tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu mà bà mô tả là “mang tính tự sát”.

Hiện Mỹ duy trì khoảng 10.000 binh sĩ tại Ba Lan, phần lớn theo cơ chế luân phiên. Trên phạm vi toàn châu Âu, số quân nhân Mỹ đang đồn trú vào khoảng 80.000 người. Ba Lan có chung đường biên giới với vùng Kaliningrad của Nga - một vùng lãnh thổ tách biệt nằm bên bờ biển Baltic.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, quốc gia được xem là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc cho biết sẽ hoãn đợt luân chuyển khoảng 4.000 binh sĩ. Sau đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định đây chỉ là sự điều chỉnh mang tính thủ tục và không phải thay đổi đáng kể trong chính sách quân sự.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO vì chưa đáp ứng kỳ vọng của Washington về mức chi tiêu quốc phòng. Gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, giữa lúc xuất hiện những bất đồng giữa Washington và Berlin liên quan đến cuộc xung đột giữa Iran và Israel.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moskva không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào, trừ trường hợp Nga bị tấn công trước. Các quan chức Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây theo đuổi chính sách “quân sự hóa thiếu kiểm soát”, đồng thời cho rằng quá trình mở rộng của NATO về phía Đông là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Cũng trong ngày 28/5, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin nhận định NATO trên thực tế đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn ở sườn phía Đông của liên minh.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc