05:10 22/05/2014

Mỹ điều quân giúp tìm các nữ sinh Nigeria bị bắt cóc

Chính quyền Mỹ đã triển khai binh lính và máy bay không người lái đến CH Chad để giúp tìm kiếm hơn 200 nữ sinh bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc tại nước láng giềng Nigeria.

Ngày 21/5, chính quyền Mỹ thông báo đã triển khai binh lính và máy bay không người lái đến CH Chad để giúp tìm kiếm hơn 200 nữ sinh bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc tại nước láng giềng Nigeria.


Đoạn băng video ghi hình ảnh các nữ sinh bị nhóm này bắt cóc. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Myles Caggins cho biết 80 binh lính Mỹ, chủ yếu thuộc lực lượng không quân, đã có mặt tại Chad trong ngày 21/5. Hoạt động chủ yếu của nhóm binh lính này là điều khiển các máy bay không người lái và không có vũ trang Predator và Global Hawks bay dọc biên giới giữa Chad và Nigeria để thu thập tin tình báo, giúp định vị và tìm kiếm con tin.


Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi các tay súng Boko Haram đột kích bắt cóc 276 nữ sinh tại một trường nội trú ở thị trấn Chibok, thuộc bang Borno của Nigeria hôm 14/4, cho tới nay vẫn chưa biết tung tích và số phận của 223 em.


Số binh lính và máy bay của Mỹ sẽ ở lại Chad cho tới khi sứ mệnh hoàn thành. Việc triển khai binh lính và máy bay được thực hiện theo cam kết ngày 6/5 của Tổng thống Mỹ Barack Obama hối thúc cộng đồng quốc tế cùng Mỹ hành động chống lại một tổ chức đáng sợ gây ra những tội ác như vậy. Trước khi triển khai quân, Mỹ cũng đã điều các nhân viên Cục điều tra liên bang (FBI) sang Nigeria truy tìm dấu vết các bé gái bị bắt cóc.


Pháp và Anh cũng điều quân đến Chad để giúp Chính phủ Nigeria tìm kiếm các nữ sinh bị bắt cóc.


Boko Haram bắt đầu phát động cuộc nổi dậy từ năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc Nigeria và trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này. Các cuộc tấn công bạo lực do nhóm này thực hiện đã làm hàng nghìn người thiệt mạng tại Nigeria, trong đó hơn 1.500 người đã bị giết hại từ đầu năm 2014 tới nay. Mỹ xác định Boko Haram là một tổ chức khủng bố nguy hiểm.


Mới đây nhất, trong 3 ngày từ 19-21/5, các tay súng Boko Haram lại thực hiện 3 vụ tấn công liên tiếp vào 3 ngôi làng ở Nigeria, trong đó có 2 ngôi làng ở gần thị trấn Chibok, giết hại 50 người và cướp lương thực, đốt nhà cửa.


Trong 2 tuần qua, Boko Haram liên tục tấn công các làng bản ở Nigeria làm 300 người thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Riêng vụ đánh bom kép ở thành phố Jos, miền Trung Nigeria ngày 20/5 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 118 người và 45 người bị thương.

 

TTXVN/ Tin tức