10:18 11/10/2018

Mỹ điều máy bay ném bom tàng hình tới Hawaii

Mỹ đã triển máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Trân Châu Cảng, Hawaii sau khi Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo tầm trung mới.

Không quân Mỹ xác nhận về động thái diễn ra từ ngày 15/8-27/9 này: “Mặc dù các máy bay ném bom thường bay qua khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nhưng đây là lần đầu tiên B-2 Spirit được cử tới căn cứ Trân Châu Cảng- Hickam”.

Chú thích ảnh
Máy bay ném bom B-2 Spirit. Ảnh: AP

Tạp chí Mỹ Popular Mechanics cho biết chiếc B-2 khi đến Hawaii có thể tham gia huấn luyện cùng những tiêm kích F-22 Raptors thuộc Lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia Hawaii.

Diễn biến này xảy ra sau khi quân đội Trung Quốc công bố tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, còn được gọi là “sát thủ Guam”, vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, hãng Sputnik (Nga) cho biết Không quân Mỹ chưa bao giờ tuyên bố thẳng rằng “sát thủ Guam” là nguyên nhân dẫn đến động thái triển khai B-2 này.

Dưới đây là video về máy bay B-2 tại Hawaii (nguồn: Sputnik)

Trung tá Nicholas Adcock, chỉ huy phi đội số 393 thuộc Không quân Mỹ cho biết: “Các thành viên của chúng đôi đang hợp tác nhuần nhuyễn với đồng nghiệp tại Hawaii để tìm ra phương thức tốt nhất cho B-2 hoạt động tại địa điểm này trong tương lai”.

Tên lửa đạn đạo DF-26 còn mang tên “sát thủ Guam” bởi vũ khí này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân vượt qua khoảng cách 4.000km vươn tới căn cứ không quân Mỹ tại đảo Guam.

B-2 Spirit của Mỹ được đánh giá là chiến đấu cơ đắt đỏ nhất trong lịch sử quốc gia này khi có giá khoảng 1 tỷ USD. B-2 Spirit được thiết kế và sản xuất bởi nhà thầu vũ khí Mỹ Northrop Grumman.

Hiện tại Không quân Mỹ vận hành 20 máy bay ném bom B-2 Spirit, phần lớn đồn trú tại căn cứ Whiteman, bang Missouri. B-2 Spirit có thể đạt độ cao 15,24 km và chở theo hơn 18 tấn vũ khí. B-2 Spirit có khả năng vận chuyển cả vũ khí hạt nhân.

Hà Linh/ Báo Tin tức